 |
| Người dân xã Quới Thành, huyện Châu Thành tham gia chiến dịch diệt lăng quăng. |
Bến Tre là tỉnh lân cận với các tỉnh có nhiễm dịch sốt xuất huyết (SXH) cao. Để ngăn chặn và đẩy lùi dịch SXH, Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh truyền nhiễm tỉnh đã và đang tích cực chỉ đạo các ngành chức năng triển khai nhiều biện pháp để dập dịch, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa cho người dân. Đặc biệt là chiến dịch diệt lăng quăng được diễn ra đồng loạt 100% xã, phường trong tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phòng, chống SXH.
Tiềm ẩn mầm bệnh
Dịch bệnh SXH là
vấn đề luôn được cộng đồng xã hội đặc biệt quan tâm. Bệnh do muỗi truyền và hiện
chưa có thuốc đặc trị. Bệnh đang lưu hành tại nhiều vùng miền, trong đó khu vực
các tỉnh phía Nam được xem là vùng có nguy cơ cao trong thời gian qua. Dịch thường
phát triển vào mùa mưa, từ tháng 4 - 11 hàng năm. Năm 2015, với tính chất chu kỳ
dịch là thời điểm bệnh SXH gia tăng. Việc phòng bệnh SXH hiện nay chủ yếu là diệt
muỗi, diệt lăng quăng và phòng, chống muỗi đốt.
Bác sĩ Võ Hồng
Khanh - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, việc phun hóa chất diệt muỗi chỉ có tác
dụng diệt đàn muỗi trưởng thành trong thời gian ngắn. Quan trọng và hiệu quả
lâu dài là ý thức của người dân trong việc loại bỏ các điều kiện thuận lợi để
muỗi gây bệnh SXH không sinh sản và phát triển. Công tác diệt muỗi, diệt lăng
quăng và phòng muỗi đẻ trứng cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục tại
mỗi gia đình.
Muỗi truyền bệnh
SXH thường sống quanh quẩn trong nhà, đẻ trứng ở những dụng cụ chứa nước như
lu, khạp, chum, vại, bình bông… Đặc biệt, các vật phế thải xung quanh nhà có khả
năng chứa nước mưa là những nơi có điều kiện lý tưởng để muỗi đẻ trứng, hình
thành lăng quăng rồi phát triển thành muỗi. Theo khuyến cáo của ngành Y tế, người
dân cần lật úp hoặc tiêu hủy các điều kiện thuận lợi để muỗi không đẻ trứng, từ
đó sẽ ngăn chặn sự phát triển của muỗi truyền bệnh.
Chung tay diệt lăng quăng
Bác sĩ Khanh cho
biết: “Để khống chế và phòng ngừa SXH trên diện rộng, ngành Y tế đã huy động tối
đa lực lượng, phương tiện đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh
tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của người dân về dịch SXH. Ngành đang triển
khai chiến dịch diệt lăng quăng nhằm ngăn chặn và hạn chế thấp nhất hậu quả do
SXH gây ra. Chiến dịch đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực của người
dân”.
Cô Mai Thị Thu
Minh ngụ ấp Phú Phong, xã Quới Thành (Châu Thành) chia sẻ: “Gia đình tôi rất
quan tâm đến việc phòng, chống SXH vì đây là loại bệnh nguy hiểm chưa có thuốc
điều trị. Khi được cộng tác viên của xã phát động đợt diệt lăng quăng, bản thân
tôi và gia đình tích cực dọn dẹp các nơi trú ngụ của muỗi. Đồng thời, mọi người
trong ấp luôn nhắc nhở nhau làm vệ sinh nhà cửa, phát quang cây rậm để ngăn chặn
sự phát triển của muỗi gây bệnh”.
Trong thời gian
qua, chính sự nỗ lực của ngành Y tế và sự chung tay góp sức của cả cộng đồng đã
góp phần rất lớn trong công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh. Ngay từ đầu
năm 2015, Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh truyền nhiễm đã sớm triển khai các biện
pháp phòng, chống SXH. Ngành Y tế đã tích cực trong thực hiện các biện pháp kỹ
thuật như giám sát, xử lý các ổ dịch và điều trị bệnh nhân. Ngành cũng đã phối
hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trong tỉnh
triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.
Ông Nguyễn Văn Hản
- tuyên truyền viên xã Quới Thành (Châu Thành) cho biết: “Khi chúng tôi đến
tuyên truyền, bà con nhiệt tình tiếp nhận. Qua hướng dẫn, bà con giờ đây đã biết
các tác nhân gây bệnh. Mọi người thường xuyên súc lu, lọ chứa nước và chủ động
thả cá diệt lăng quăng phòng, chống SXH. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, trên địa
bàn xã Quới Thành không xảy ra trường hợp
SXH”.
Hiện nay, theo
đánh giá của ngành Y tế, dịch SXH có thể sẽ tiếp tục gia tăng, vì thế mỗi cá
nhân, gia đình cần tự nâng cao kiến thức để chăm sóc sức khỏe bản thân và gia
đình. Chiến dịch diệt lăng quăng là cơ hội để người dân và các ban, ngành, đoàn
thể, chính quyền các cấp thấy rõ hơn tầm quan trọng của diệt lăng quăng. “Đó là
biện pháp lâu dài và cốt lõi để ngăn chặn mầm bệnh, đồng thời là giải pháp để đẩy
lùi dịch bệnh SXH, bảo vệ sức khỏe cộng đồng” - bác sĩ Khanh khẳng định.