 |
| Đoàn viên, thanh niên Phường 3 ra quân bóc, xóa quảng cáo, rao vặt. |
Bóc xóa quảng cáo, rao vặt dần trở thành thói quen của người dân ở Khu phố (KP) 2, Phường 3. Nhờ đó, bộ mặt KP thêm phần sạch đẹp, giúp người dân sống ở đây cảm thấy phấn khởi.
Phường 3 là nơi tập trung giao thương, mua bán của nhiều tiểu thương và đông người qua lại, vì vậy, nơi đây trở thành một trong những địa bàn thuận lợi cho quảng cáo và rao vặt phát triển tràn lan. Trước tình hình đó, người dân, chính quyền địa phương cùng Đội trật tự đô thị thành phố thường xuyên kết hợp ra quân chỉnh trang đô thị, bóc xóa quảng cáo, rao vặt.
Dạo một vòng KP 2, chúng tôi nhận thấy cảnh quan khá sạch đẹp. Trao đổi với ông Diệp Thế Hải - Trưởng KP 2, kiêm Tổ trưởng Tổ 24, được biết việc xóa quảng cáo, rao vặt đã được tuyên truyền thường xuyên trên bản tin phường, ở những cuộc họp tổ nhân dân tự quản và được người dân thực hiện từ khá lâu. Công việc này càng được quan tâm hơn, kể từ khi KP được công nhận là KP kiểu mẫu (tháng 12-2013). Người dán quảng cáo, rao vặt chủ yếu đi ban đêm, sáng ra người dân phát hiện thì xé ngay. Hầu hết người dân đều có ý thức cao trong việc giữ gìn mỹ quan đô thị, nhất là chung tay xóa bỏ quảng cáo, rao vặt; đồng thời, phối hợp với ngành chức năng để bắt những đối tượng dán quảng cáo, rao vặt trái phép. Cô Trần Thị Mộng Điềm, ở tổ 24, là người có thói quen thấy quảng cáo, rao vặt thì gỡ bỏ ngay và giữ gìn vỉa hè sạch đẹp. Theo cô Điềm, ai cũng thích sống trong một thành phố xanh - sạch - đẹp. Phố phường đang sạch đẹp bỗng dưng lại bị dán, sơn nhiều mẩu quảng cáo thì không đẹp và không nên chút nào.
Đối với nhiều bạn trẻ ở Phường 3, bóc xóa quảng cáo, rao vặt là một trong những công việc của “Ngày thứ 7 tình nguyện” từ nhiều năm qua. Chị Lâm Thạch Hoa Cương - Bí thư Đoàn phường, chia sẻ: Trước đây, thứ bảy nào đoàn viên, thanh niên cũng ra quân bóc xóa quảng cáo. Lâu dần công việc này trở thành ý thức và thói quen, nhiều bạn đang đi xe thấy quảng cáo, rao vặt dán lung tung thì ngừng xe gỡ ngay. Nhờ đó mà địa bàn Phường 3 ít thấy quảng cáo, rao vặt.
| Theo Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo như sau:
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
- Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định; quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, Điểm a Khoản 2 Điều 63, Khoản 3 Điều 66 Nghị định này.
- Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc; xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo; định kiến về giới; định kiến về người khuyết tật.
- Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn. |