Chuyển đổi giấy phép lái xe cũ sang giấy phép lái xe mới

25/02/2014 - 18:39

Ngày 10-2-2014, Sở Giao thông vận tải Bến Tre đã ra Thông báo số 289 về việc chuyển đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô-tô, mô-tô cũ sang GPLX mới.

Theo đó, kể từ ngày 1-3-2014, các loại GPLX ô-tô, mô-tô bằng bìa giấy (cũ) sẽ tiến hành đổi sang GPLX bằng vật liệu PET (mới) cho đến trước ngày 31-12-2020. Cụ thể: Từ ngày 1-3-2014 đến hết ngày 31-12-2014, chuyển đổi toàn bộ  GPLX ô-tô cũ. Từ 1-1-2015 đến hết 31-12-2015, chuyển đổi toàn bộ GPLX  hạng A4 cũ và toàn bộ GPLX hạng A1, A2, A3 cấp trước năm 2003. Từ 1-1-2016 đến hết 31-12-2016, chuyển đổi toàn bộ GPLX hạng A1, A2, A3 cấp trước năm 2004. Từ 1-1-2017 đến hết 31-12-2017, chuyển đổi toàn bộ GPLX hạng A1, A2, A3 cấp trước năm 2007. Từ 1-1-2018 đến hết 31-12-2018, chuyển đổi toàn bộ GPLX hạng A1, A2, A3 cấp trước năm 2010. Từ 1-1-2019 đến hết 31-12-2019, chuyển đổi toàn bộ GPLX hạng A1, A2, A3 cấp từ năm 2010 trở về sau.

Theo thống kê của ngành Giao thông vận tải (GTVT) Bến Tre, đến cuối tháng 1-2014, Sở GTVT Bến Tre quản lý 401.760 giấy phép lái xe (GPLX) các loại; trong đó, có 369.629 GPLX mô-tô, còn lại là GPLX ô-tô, A2, A3 và A4. Liên quan đến việc chuyển đổi GPLX ô-tô, mô-tô bằng bìa giấy (GPLX cũ) sang GPLX bằng vật liệu PET (GPLX mới), nhiều người dân thắc mắc, không biết về thời gian, thủ tục chuyển đổi ra sao? Một số bạn đọc thắc mắc về việc người bị lạc mất hồ sơ (HS) gốc có đổi GPLX được hay không?...

Ông Phan Văn Láng - Trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở GTVT Bến Tre, cho biết: “Sở GTVT đã thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên về chuyển đổi GPLX, trong đó có căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương”. Về thủ tục đổi GPLX gồm các loại giấy tờ sau: đơn đề nghị đổi, cấp lại GPLX (theo mẫu); hồ sơ gốc của GPLX đề nghị cấp đổi; giấy chứng nhận sức khỏe do Trung tâm Y tế cấp huyện trở lên chứng nhận; bản sao GPLX cũ; bản sao giấy chứng minh nhân dân (CMND); 2 ảnh màu cỡ 3x4 (phông nền xanh). Người đổi GPLX cần mang theo bản gốc GPLX cũ và giấy CMND để đối chiếu. Lệ phí cấp đổi GPLX theo mẫu mới là 135 ngàn đồng/giấy phép. Địa điểm tiếp nhận chuyển đổi GPLX: tại Bộ phận một cửa - Sở GTVT Bến Tre (số 594/B4, đường Nguyễn Thị Định, khu phố 7, phường Phú Khương, TP. Bến Tre).

Theo quy định tại Thông tư số 46/2012 ngày 7-11-2012 của Bộ GTVT  quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ: Trường hợp người đổi GPLX bị mất HS gốc thì vẫn được tiếp nhận HS nhưng phải 2 tháng sau mới được cấp GPLX mới (chờ đợi kết quả xác minh, thông báo của các cơ quan chức năng). Trường hợp người đổi GPLX bị mất HS gốc nhưng vẫn còn GPLX, sau khi được kiểm tra HS lưu, nếu hợp lệ thì được cấp GPLX mới trong thời gian 3 ngày. Trường hợp người đổi GPLX bị mất GPLX và mất cả HS gốc, sau khi kiểm tra HS lưu, nếu có và hợp lệ thì 2 tháng sau được cấp GPLX mới.

Theo ông Láng, trong quá trình chuyển đổi GPLX, cơ quan chức năng vẫn cần đến bản sao giấy CMND của người đổi GPLX để đối chiếu, tránh những sai sót xảy ra. Mặt khác, trong quá trình khai báo để được cấp, đổi GPLX, người khai báo phải trung thực, nếu có hành vi gian dối thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp GPLX trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; khi có nhu cầu cấp lại GPLX thì phải học và sát hạch như trường hợp cấp GPLX lần đầu.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN