Đại hội điểm Công đoàn cơ sở xã Long Định thành công tốt đẹp

20/06/2012 - 08:52

 

Ngày 16-6-2012, Công đoàn cơ sở (CĐCS) xã Long Định (Bình Đại) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012-2015. Đây là Đại hội điểm của LĐLĐ tỉnh. Đồng chí Lê Văn Quyền - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Trang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Đại, đại diện LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn Viên chức, công đoàn ngành, cán bộ công đoàn các xã và 27 đoàn viên CĐCS xã Long Định tham dự.

 

 

BCH CĐCS xã Long Định nhiệm kỳ 2012-2015 ra mắt Đại hội. Ảnh: Tr.Q

 

Trong nhiệm kỳ 2010-2012, CĐCS xã Long Định không ngừng phấn đấu, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, nổi bật là xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn vững mạnh. Công đoàn phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại địa phương. Công đoàn viên là hạt nhân góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của hộ dân trong xã từng bước được cải thiện. Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người đạt 16,5 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,14%. Công đoàn đã tham gia công tác quản lý Nhà nước, quy chế dân chủ được phát huy. Các cuộc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, công chức (CBCC) được thực hiện có chiều sâu. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Công đoàn phối hợp triển khai, đã xuất hiện nhiều CBCC điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương. Công đoàn tham gia với chính quyền xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cho CBCC; đồng thời có chính sách hỗ trợ, khơi dậy tinh thần tự học tập, tự rèn luyện đối với CBCC có sự phấn đấu vượt trội. Các phong trào thi đua do Công đoàn phát động đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, phát huy sáng kiến, sáng tạo, vượt qua khó khăn ở từng CBCC, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của xã. Tổ chức Công đoàn đã khẳng định là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, chính quyền, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền… Tuy nhiên, hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012 vẫn chưa đạt một số chỉ tiêu Nghị quyết đề ra: danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, tạo quỹ công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân và tổ nữ công hoạt động chưa đi vào chiều sâu. 

Với phương châm: “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”, Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ mới, như: Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu, CĐCS được công nhận vững mạnh xuất sắc, phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC đúng theo quy định và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, 100% CBCC có trình độ đạt chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, 25% đoàn viên thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm, phát triển 8 đoàn viên công đoàn, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 1 đoàn viên ưu tú.

Tại Đại hội, đã có nhiều tham luận với những nội dung thiết thực về công tác phối hợp giữa chính quyền với CĐCS, công tác chăm lo đời sống cho CBCC, công đoàn viên tham gia công tác xã hội ở địa phương… Đồng thời Đại hội cũng lắng nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ huyện Bình Đại, Đảng ủy xã Long Định để bổ sung vào kế hoạch, chương trình hành động của CĐCS trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã đề cử danh sách ứng cử BCH CĐCS nhiệm kỳ 2012-2015 là 7 đồng chí, bầu lấy 5 đồng chí; đề cử danh sách đoàn đại biểu dự Đại hội cấp huyện gồm 3 đồng chí, bầu lấy 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. BCH CĐCS xã Long Định tiến hành phiên họp thứ nhất, bầu đồng chí Võ Văn Rết - Phó Chủ tịch HĐND xã giữ chức danh Chủ tịch CĐCS và đồng chí Đỗ Minh Ngọc - Phó Chủ tịch UBMTTQ xã giữ chức danh Phó Chủ tịch CĐCS xã.

 

Ngay sau khi Đại hội kết thúc, LĐLĐ tỉnh đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm từng nội dung của Đại hội. Ông Lê Văn Quyền - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhận xét, Đại hội diễn ra tập trung và đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn Viên chức, Công đoàn ngành chọn 1 CĐCS tổ chức Đại hội điểm và các CĐCS còn lại chuẩn bị văn kiện, nhân sự để tổ chức Đại hội, đảm bảo kết thúc vào ngày 15-8-2012; CĐCS các cơ quan sáp nhập Đại hội kết thúc vào cuối tháng 9-2012.

 

 

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết
Từ khóa Công đoàn

BÌNH LUẬN