Liên đoàn Lao động TP. Bến Tre sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

30/06/2019 - 21:23

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Bến Tre vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019. Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Huỳnh Văn Tấn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đức dự hội nghị.

Ngay từ đầu năm, LĐLĐ thành phố tổ chức phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 với tinh thần “Tăng tốc tạo bứt phá, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ. Về công tác thi đua, khen thưởng, đã trao quyết định công nhận vững mạnh cho 87 công đoàn cơ sở, trao tặng bằng khen của tỉnh cho 7 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm đã phát triển mới 472 công đoàn viên. Hiện nay, LĐLĐ thành phố có tổng số 162 công đoàn cơ sở, với 11.856 công đoàn viên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đức đề nghị, trong những tháng còn lại của năm 2019, công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội với tinh thần tương thân tương ái.

Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN