Nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ công đoàn viên

15/01/2018 - 07:21
Ông Trần Trung Hào - Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: H. Đức

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) năm 2017. Ông Trần Trung Hào - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh dự.

 

Năm 2017, phong trào CCVCLĐ được Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh quan tâm, tạo phong trào thi đua sôi nổi và đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CCVCLĐ được thực hiện sát, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; tổ chức nhiều cuộc thăm hỏi, hỗ trợ công đoàn viên (CĐV) gặp khó khăn; gây quỹ xoay vòng giúp CĐV phát triển kinh tế gia đình… trị giá trên 300 triệu đồng; vận động đóng góp các loại quỹ: hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung, đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, vì trẻ thơ trên 1 tỷ đồng; vận động xây nhà tình nghĩa,  “Mái ấm Công đoàn” hơn 200 triệu đồng…

Phong trào thi đua được Công đoàn cơ sở (CĐCS) phát động gắn sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, đơn vị tạo nên khí thế sôi nổi. Năm 2017, khối CĐVC tỉnh có 63/63 CĐCS vững mạnh; có 390 tổ công đoàn vững mạnh (97,5%); hơn 4 ngàn CĐV xuất sắc (đạt 81,9%); có 448 cán bộ công đoàn xuất sắc; hơn 1,8 ngàn nữ CĐV đạt 2 giỏi (95,9%)…

Dịp này, khối CĐVC tỉnh có 53 tập thể, cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn; 165 tập thể, cá nhân được CĐVC tỉnh tặng giấy khen. Ngoài ra, CĐVC tỉnh còn tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích khác. 

* Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạnh Phú vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2017.

Năm 2017, các cấp công đoàn trong huyện đã trao gần 3.000 suất trợ cấp khó khăn, quà Tết, thăm hỏi ốm đau, thăm cán bộ hưu trí với số tiền hơn 330 triệu đồng; tặng 5 nhà “Mái ấm công đoàn” và “Mái ấm tình thương” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trị giá trên 160 triệu đồng. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Hội thi “Khéo tay hay làm” chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc cho các CĐCS; Hội thi Tiếng hát CNVCLĐ huyện lần thứ VI. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức tư vấn chăm sóc sức khỏe, khám phụ khoa cho gần 800 nữ CNVCLĐ.

Dịp này, có 87 tập thể, cá nhân được LĐLĐ tỉnh, huyện tặng bằng khen và giấy khen với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công đoàn, góp phần xây dựng CĐCS vững mạnh năm 2017.

 

H.Đức - V. Minh

Chia sẻ bài viết
Từ khóa công đoàn viên

BÌNH LUẬN