Điện lực Mỏ Cày Nam diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

08/04/2020 - 12:42

BDK.VN - Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 27-3-2020, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Công ty Điện lực Bến Tre và Điện lực Chợ Lách giám sát diễn tập tại Điện lực Mỏ Cày Nam qua hình thức trực tuyến.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn họp triển khai buổi diễn tập

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn họp triển khai buổi diễn tập.

Tình huống giả định: Vào lúc 4 giờ 00 phút ngày 25-3-2020, cơn bão “X” hình thành ngoài biển Đông hướng đi của bão có khả năng đổ bộ vào đất liền, dự báo đến 27-3-2020, bão sẽ đổ bộ vào Bến Tre và đi ngang qua khu vực huyện Mỏ Cày Nam kèm theo mưa to, gió lớn gây thiệt hại cho lưới điện khu vực xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam.

Buổi diễn tập nhằm huấn luyện cho công nhân thực hành thành thạo các trình tự trong công tác PCTT&TKCN hàng năm, chủ động phòng ngừa và khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra để nhanh chóng khôi phục nguồn lưới điện phục vụ sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân trong khu vực.

Diễn tập căng lại dây kéo về bị đứt sau bão.

Diễn tập căng lại dây kéo về bị đứt sau bão.

Qua buổi diễn tập, ông Phạm Hữu Phúc - Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN, Giám đốc Điện lực Mỏ Cày Nam đánh giá cao ý thức trách nhiệm, tuyên dương tinh thần khẩn trương của tất cả cán bộ, công nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, xử lý tốt các tình huống đã đưa ra một cách nhanh chóng, an toàn, hiệu quả và đặc biệt là luôn chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp để phòng ngừa dịch Covid-19.  

Tin, ảnh: Thanh Đạm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN