Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống nước Cộng hòa Bulgaria Georgi Parvanov và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày hôm nay (29/1) đến ngày 31/1/2009. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một vị nguyên thủ quốc gia trong năm mới 2009.
Nằm ở Đông Nam châu Âu, giữa bán đảo Balkan, Bulgaria được mệnh danh là xứ sở Hoa Hồng với những sản phẩm xuất khẩu từ hoa hồng nổi tiếng. Sau thời kỳ suy thoái kéo dài, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quốc hội, Tổng thống và chính phủ, nhân dân Bulgaria đã triển khai hiệu quả các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế, nhanh chóng ổn định và phát triển nền kinh tế đất nước.
Từ năm 2001-2003, kinh tế Bulgaria tăng trưởng ổn định với mức bình quân 5%. Năm 2004, kinh tế Bulgaria tăng trưởng 5,6%, lạm phát duy trì ở mức thấp. Cũng trong giai đoạn này, Bulgaria thu hút tới gần 10 tỷ euro vốn FDI.
Việc gia nhập EU vào năm 2007 cũng đã đem lại những lợi thế mới cho kinh tế Bulgaria. Hiện Bulgaria là nước có nền kinh tế phát triển nhanh ở châu Âu, với tốc độ tăng trưởng hằng năm 6%, cao hơn tốc độ trung bình gần 2% của các thành viên khác trong EU.
Trên các diễn đàn đa phương, Bulgaria tham gia tích cực vào các hoạt động của Liên Hợp Quốc với vai trò là Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2002-2003...; tham gia lực lượng hoà bình ở Nam Tư cũ, Kosovo, Afghanistan, Iraq và miền Nam Lebanon.... Nhờ đó, vị thế của Bulgaria ngày càng gia tăng trên trường quốc tế.
Việt Nam và Bulgaria đã có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống từ nhiều năm nay. Trước đây, chính phủ và nhân dân Bulgaria đã dành cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, giúp Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề. Từ năm 1990 đến nay, quan hệ hai nước phát triển trên cơ sở mới, bình đẳng và cùng có lợi. Cùng với việc thành lập Ủy ban liên Chính phủ về Hợp tác kinh tế-thương mại, Việt Nam-Bulgaria đã ký nhiều hiệp định song phương quan trọng quan trọng, tạo khung pháp lý thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt trong giai đoạn mới.
Về giáo dục - đào tạo, hai nước đã ký hiệp định hợp tác giáo dục và Chương trình hợp tác 2001-2003. Từ năm 2001-2008, đã có 90 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam theo học tại nước bạn, trong đó có 20 người được cấp học bổng nhà nước và 70 người theo diện tự túc.
Tháng 11/2008, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bulgaria khi thăm Việt Nam cũng đã nêu việc Bulgaria dự kiến dành ODA cho đào tạo sinh viên và chuyên gia Việt Nam.
Về kinh tế, hai nước đã ký các hiệp định hợp tác về kinh tế; khuyến khích và bảo hộ đầu tư; tránh đánh thuế hai lần; hợp tác về y tế, vận tải hàng hải... Tăng trưởng kinh tế đang tăng nhanh. Nếu như năm 2005, kim ngạch song phương đạt 22 triệu USD, năm 2008 đạt tới 100 triệu USD.
Tính đến tháng 8/2008, Bulgaria có 5 dự án đầu tư trực tiếp có hiệu lực tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký gần 13 triệu USD, trong đó có 4 dự án 100% vốn nước ngoài với đăng ký là 7 triệu USD. Bulgaria hiện đứng thứ 56 trong 81 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, theo các đánh giá của các chuyên gia kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều còn thấp so với tiềm năng. Chính vì vậy, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Georgi Parvanov đúng vào dịp đầu xuân mới Kỷ Sửu 2009 là dịp để tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Bulgaria trong lĩnh vực kinh tế-thương mại.
Trong một lần trả lời báo chí gần đây, ông Vasilev, Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam khẳng định: Với nhiều điểm tương đồng và nỗ lực của Chính phủ, nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Bulgaria đang ngày càng phát triển.
Hy vọng rằng với quan hệ hữu nghị tốt đẹp sẵn có, chuyến thăm của Tổng thống Bulgaria Georgi Parvanov sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước; trao đổi các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt, nhất là trong những lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu như: Kinh tế, thương mại, nông nghiệp, giáo dục, lao động và trao đổi những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm./.