 |
| Trưởng ban chỉ đạo - Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Lập trao bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc. |
Điểm thứ hai của tỉnh tổ chức sơ kết
Huyện ủy vừa tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến dự có đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh- bà Lê Thị Minh, cùng đông đảo các đồng chí là bí thư các chi bộ Đảng trong huyện nhà.
Sau hai năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7-11 - 2006 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Huyện ủy đã không ngừng củng cố Ban chỉ đạo huyện, tổ giúp việc, chọn xã điểm triển khai, phân công các thành viên phụ trách. Các cấp ủy Đảng từ ban, ngành, đoàn thể, mặt trận đến xã, thị trấn đã có chương trình hành động, cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị mình nhằm thực hiện tốt cuộc vận động. Với các đơn vị làm điểm, huyện đã tổ chức sơ kết, tổng kết từng lúc, kịp thời uốn nắn, điều chỉnh cho phù hợp để nhân rộng cho các xã theo đúng qui trình hướng dẫn của BCĐ huyện. Các chuyên đề như “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, học tập Di chúc của Người, chuyên đề về “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; sửa đổi lối làm việc… Bên cạnh là các buổi tọa đàm, đối thoại, hái hoa dân chủ, các cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Người… Đảng viên, quần chúng tham gia học tập đều đạt ở mức cao, trên 98%. Từ đó đã có một cuộc vận động lớn về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người rộng khắp từ trong nội bộ Đảng đến quần chúng nhân dân. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên không ngừng được củng cố, tập huấn chuyên sâu hơn và đủ mạnh đáp ứng cuộc vận động.
Việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Người được các tổ chức cơ sở Đảng từ huyện đến xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc theo đúng thực chất, không làm qua loa, chiếu lệ. Từng cá nhân có đăng ký, cam kết phấn đấu, thi đua bằng hành động thiết thực, phù hợp, sát thực tế, với phương châm “ngắn gọn, dễ làm, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ kiểm tra”.
Quần chúng nhân dân tham giam đóng góp ý kiến, bày tỏ chính kiến của mình về lề lối, tác phong làm việc của đảng viên, công chức nơi công tác, cư trú cũng được chú trọng, huyện cho rằng đây là cơ sở kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người đối với đội ngũ công chức, đảng viên. Những ý kiến phê bình của quần chúng đối với tập thể, cá nhân đều được huyện kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, tập thể sửa sai, phục vụ ngày càng tốt hơn. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động như các tờ tin ở các chi bộ cơ sở, áp phích, panô, khẩu hiệu… cũng rất sinh động, góp phần tích cực vào sự thành công của cuộc vận động này.
Qua hai năm thực hiện, nhiều đơn vị đã có những thành tích đáng ghi nhận, nhiều gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người đáng nhân rộng, điển hình (ngay cả trong dân). Cụ thể như Đảng ủy Thị trấn xây dựng chuẩn mực đạo đức thống nhất ban hành đến các chi bộ trực thuộc, với khẩu hiệu “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đè bẹp tiêu cực”, Chi cục Thuế gắn với 10 điều tiêu cực của ngành “không phiền hà, sách nhiễu với tổ chức, cá nhân người nộp thuế”, Đảng ủy xã Bình Thới, Thị trấn với phong trào tiết kiệm 10 ngàn đồng/tháng để tu sửa đền thờ liệt sĩ…
Từ học tập, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã có bước chuyển sang “Làm theo tấm gương của Người”, nhiều gương điển hình đáng được biểu dương như cán bộ Tư pháp xã Phú Long từ chối không nhận tiền bồi dưỡng của nhân dân, cán bộ Kho bạc huyện trả lại tiền thừa cho khách hàng, mẹ VNAH Trương Thị Đăng-xã Phú Long tiết kiệm trong tiêu xài hàng năm để đóng góp vào Quỹ Khuyến học xã. Bên cạnh đó nhiều đơn vị, tổ chức cũng thực hành tiết kiệm trong hành chính công, điện, nước, văn phòng phẩm…Đặc biệt hơn, trong tầng lớp nhân dân, từ nhận thức đến hành động cũng có bước chuyển biến rõ rệt, nhất là tiết kiệm trong tiêu dùng, mua sắm…
Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động-Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Lập đánh giá khá cao kết quả hai năm vừa qua, nhấn mạnh: Những năm tiếp theo, cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền để “bước làm theo tấm gương đạo đức của Người” sẽ có nhiều hơn nữa những gương điển hình. Từng địa phương, các đồng chí là trưởng ban chỉ đạo cần theo sát, kịp thời có những chỉ đạo và phân công thành viên, phát hiện những nhân tố mới, điển hình để sớm nhân rộng ra dân. Dịp này, Huyện ủy cũng trao bằng khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hai năm thực hiện cuộc vận động.