Đến ấp Thanh Hòa - xã Phước Mỹ Trung (Mỏ Cày Bắc), hỏi đến anh Tư Nô thì ai cũng biết. Đó là người trưởng ấp mà suốt 7 năm qua luôn được sự tin tưởng, tín nhiệm của nhân dân.
![](http://baodongkhoi.com.vn/images/news/25.4.2012_8h22_8b.jpg)
Trưởng ấp Lê Văn Nô (bìa phải) cùng bà con làm đường nông thôn.
Ảnh: T. Liêm
Năm 2005, anh Lê Văn Nô được bà con tín nhiệm bầu vào chức danh Trưởng ấp Thanh Hòa, khi tình hình an ninh trật tự nơi đây có nhiều phức tạp. Đầu tiên, Trưởng ấp Tư Nô xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự cần có sự chung tay của cộng đồng. Do đó, công việc ưu tiên hàng đầu là phải nâng cao ý thức cảnh giác với các loại tội phạm cho bà con trong xóm ấp, phát huy vai trò của quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Anh cùng với các tổ chức đoàn thể trong ấp phối hợp với Công an xã thông qua các buổi họp tổ NDTQ thông báo cho bà con biết tình hình an ninh trật tự tại địa phương, các thủ đoạn của bọn tội phạm, nhất là trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản để bà con phòng tránh; đồng thời động viên bà con tích cực tham gia tố giác tội phạm. Ngoài ra, anh Tư Nô còn đề xuất với UBND xã Phước Mỹ Trung thành lập đội dân phòng, gồm 10 thành viên, thường xuyên tuần tra về đêm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu, được bà con đồng tình ủng hộ kinh phí hoạt động. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ấp Thanh Hòa có những chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt, có lần bà con trong ấp đã vây bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản, giao cho Công an xã xử lý và được UBND xã tặng giấy khen. Anh Tư Nô cũng rất xem trọng việc cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, thông qua việc phối hợp hỗ trợ vốn, cây con giống cho các đối tượng phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.
Đường giao thông trong ấp Thanh Hòa dần được hoàn thiện và bê-tông hóa cũng là kết quả vận động của Trưởng ấp Tư Nô. Anh cho biết: “Nếu mình nói mà không làm thì không có ai làm theo, phải xắn tay áo cùng làm với bà con thì mọi người mới làm với mình”. Chính vì vậy, hình ảnh người trưởng ấp cùng bà con chuyển vật tư xây dựng công trình, xây cầu, đắp đường, đã tạo được sự tin tưởng với bà con. Từ đó, trong nhiều năm qua, người dân trong ấp đã đóng góp trên 40 triệu đồng để hoàn thiện hệ thống đường giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Và đến nay, trên 80% hộ dân trong ấp đã xây dựng nhà kiên cố.
Trong gia đình, anh Tư Nô phải vượt qua những khó khăn rất lớn. Các con đã đi làm xa, chỉ còn anh và vợ đang phụng dưỡng người mẹ bị bệnh phải nằm một chỗ. Nhiều lúc công việc xã hội đã chiếm gần hết thời gian của anh, nhưng chính sự ủng hộ của gia đình, sự tín nhiệm của bà con là niềm vui và động viên giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. Niềm vinh dự lớn nữa là năm 2011, Trưởng ấp Lê Văn Nô được UBND huyện Mỏ Cày Bắc tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.