|
Nghệ nhân Ba Bình An bên “cụ rùa”. |
Nghệ nhân Nguyễn Văn Ba (Ba Bình An) ở ấp 4, xã Nhơn Thạnh (TP. Bến Tre) đã hoàn chỉnh tác phẩm, kịp mang “cụ rùa” ra Hà Nội tham gia trưng bày tại Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. “Cụ rùa” có chiều dài 1,4 mét, cao 5,5 tấc, đầu hướng về phía trước, bốn chân và đuôi trong tư thế đang di chuyển.
Theo nghệ nhân Ba Bình An, nguyên liệu hình thành tác phẩm là gốc cây huyền châm, được ông mua của người bạn ở xã Phú Nhuận (TP. Bến Tre). Gốc cây nặng khoảng 500 kg, tuổi cây hơn 50 năm. Khi quyết định mua gốc cây này, ông Ba Bình An đã phát hiện trong phần lõi của gốc cây có hình dáng của một con rùa từ tư thế, dáng vóc… Nghệ nhân Ba Bình An đã sử dụng lõi cây để làm thành “cụ rùa”.
Được biết, ông Ba Bình An bỏ ra chi phí khoảng 2 triệu đồng để vận chuyển tác phẩm kiểng khô - nghề của ông, tham gia trưng bày. Đáng trân trọng hơn, đây còn là tấm lòng của người con miền Nam hướng về nguồn cội.