
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tại buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, ông Oliver Gilard - Giám đốc phụ trách các dự án nước và môi trường cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời, mong muốn được trao đổi về tính hiệu quả, hiệu suất, tính bền vững của Dự án Nhà máy nước (NMN) An Hiệp, huyện Châu Thành giai đoạn 1, cũng như sự hỗ trợ của UBND tỉnh trong quá trình thực hiện dự án; có những chia sẻ về chiến lược phát triển ngành nước của tỉnh.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ của Cơ quan Phát triển Pháp. Đồng thời cho biết, Dự án NMN An Hiệp là một trong những dự án quan trọng, có quy mô khá lớn, được đầu tư từ nguồn vốn ODA của Chính phủ nước Cộng hòa Pháp trong chương trình đầu tư cấp nước đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long. NMN An Hiệp giai đoạn 1 được vận hành từ ngày 30-7-2016, tổng công suất 15.000m3/ngày đêm tại Khu công nghiệp An Hiệp. Nguồn vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng; trong đó, vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh khu vực sông Tiền 132,16 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước 10,864 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của chủ đầu tư (Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre). “Từ khi được vận hành đến nay, NMN An Hiệp cung cấp nước ngọt sạch cho người dân và doanh nghiệp vào mùa khô, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cải thiện sức khỏe cộng đồng dân cư”, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm.
Đoàn công tác cũng được các ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh chia sẻ về những định hướng phát triển ngành nước cho nông thôn và đô thị của tỉnh trong thời gian tới.
Theo kế hoạch, hôm nay 23-5-2018, đoàn công tác sẽ đi tham quan thực tế NMN An Hiệp.
Phương Huỳnh