Cố vấn kinh tế Mỹ: Tín hiệu tốt khi Mỹ-Trung sắp nối lại đàm phán

24/07/2019 - 13:46

Cố vấn kinh tế của chính phủ Mỹ Larry Kudlow cho rằng việc các quan chức Mỹ-Trung chuẩn bị nối lại đàm phán là một “tín hiệu tốt”.

Ông Larry Kudlow hôm qua (23-7-2019) đánh giá, việc các quan chức cấp cao Mỹ chuẩn bị đến Trung Quốc để thảo luận việc nối lại đàm phán thương mại là tín hiệu tốt, đồng thời bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ sớm bắt đầu mua nông sản của Mỹ.

Cố vấn kinh tế của chính phủ Mỹ Larry Kudlow. Ảnh: Reuters

Cố vấn kinh tế của chính phủ Mỹ Larry Kudlow. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Bloomberg, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và các quan chúc cấp cao Mỹ sẽ đến Thượng Hải vào đầu tuần tới. Trong cuộc điện đàm mới đây với các nhà đàm phán Trung Quốc, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nhấn mạnh sự cần thiết Trung Quốc phải thực hiện cam kết mua thêm hàng nông sản Mỹ.

Trung Quốc và Mỹ, 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đang cố gắng khởi động đàm phán vốn bị bế tắc nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại đánh thuế ăn miếng trả miếng kéo dài suốt năm qua.

Trong cuộc gặp vào tháng trước, Tổng thống Donald Trump nhất trí với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tạm ngưng đánh thuế đối với 300 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa còn lại của Trung Quốc. Hôm qua (23-7), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ra báo cáo cho biết căng thẳng thương mại Mỹ-Trung rõ ràng đang tác động xấu lên kinh tế toàn cầu, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay.

Nguồn: vov.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN