Thực hiện kế hoạch của Giám đốc CA tỉnh về việc mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý, kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ từ ngày 1-6 đến 30-7-2009, ngay trong tháng 5, Công an huyện Giồng Trôm đã xây dựng kế hoạch và triển khai quán triệt cho toàn lực lượng từ huyện đến cơ sở để tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
Kết quả, tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn huyện Giồng Trôm được giữ ổn định. CA huyện đã đấu tranh triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn các xã: Phước Long, Long Mỹ, Thạnh Phú Đông, bắt 6 tên chuyên mua bán, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 13 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; triệt phá 4 tụ điểm tệ nạn xã hội, giải tán 29 tụ điểm cờ bạc nhỏ lẻ; điều tra làm rõ 14 vụ phạm pháp hình sự, trong đó đáng chú ý là đã bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản (đối tượng khai nhận đã thực hiện 12 vụ cướp giật dây chuyền và điện thoại di động ở Giồng Trôm và thị xã Bến Tre). Trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, đã phối hợp với đội kiểm tra liên ngành 814 huyện kiểm tra các hoạt động văn hóa ở địa bàn xã Phước Long. Gọi răn đe giáo dục 373 đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực ANTT 98 đối tượng.
Về công tác quản lý, kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, do trước đây, trong năm 2008, CA huyện đã phối hợp với Huyện Đoàn xây dựng kế hoạch liên tịch vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân giao nộp hung khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nên khi triển khai kế hoạch lần này có rất nhiều thuận lợi. Về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng CA phụ trách xã về ANTT của CA huyện đã phối hợp với CA cơ sở tiến hành củng cố và nâng chất lượng hoạt động của 14 Hội đồng bảo vệ ANTT, 16 đội dân phòng và 112 tổ nhân dân tự quản. Tổ chức 179 cuộc tuyên truyền, phát động phong trào phòng chống tội phạm cho nhân dân; gặp các chủ phương tiện xe ôm và 4 cơ sở kinh doanh vàng bạc để tuyên truyền, hướng dẫn phương thức phòng, chống tội phạm cướp giật trên các tuyến giao thông.
Qua thực hiện cao điểm trên, Công an huyện Giồng Trôm đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra. Tuy nhiên, cũng còn một vài chỉ tiêu chưa đạt được như số vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội còn xảy ra nhiều; công tác bắt đối tượng truy nã chưa hoàn thành; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tuy đạt và vượt chỉ tiêu rất cao nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định… “Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới, để các đợt cao điểm tấn công tội phạm tiếp theo đạt được kết quả cao hơn” - Trung tá Lê Thanh Vân, Trưởng Công an huyện, khẳng định.