Công bố quyết định công nhận vùng, xã an toàn khu tại Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú

26/07/2019 - 13:31

BDK.VN - Ngày 26-7-2019, tại Khu di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (Y4), UBND huyện Mỏ Cày Bắc đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xã An toàn khu Tân Phú Tây.

       Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao bằng công nhận cho lãnh đạo xã. Ảnh: Ánh Nguyệt

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao bằng công nhận cho lãnh đạo xã. Ảnh: Ánh Nguyệt

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, quý mẹ Việt Nam anh hùng cùng đông đảo cán bộ và nhân dân trong huyện đến dự.

Theo lịch sử Đảng bộ xã Tân Phú Tây, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã là vùng cách mạng giải phóng, nhân dân kiên cường, giác ngộ cách mạng cao, địa bàn hiểm trở, nhiều kênh rạch chia cắt, địch không thể hành quân bằng xe cơ giới, thiết giáp hay trực thăng. Do đó, năm 1969, cơ quan lãnh đạo Đặc khu Sài Gòn - Gia Định đã chọn nơi đây làm căn cứ. Nhân dân Tân Phú Tây đã nêu cao ý chí kiên cường và lòng quả cảm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngại gian khổ, hy sinh để bảo vệ an toàn Ban Lãnh đạo khu căn cứ như: Đồng chí Võ Văn Kiệt, Trần Bạch Đằng, Mai Chí Thọ… và tạo mọi điều kiện để cơ quan lãnh đạo và lực lượng Y4 hoàn thành nhiệm vụ.

Tại buổi công bố quyết định, các đại biểu đã được giới thiệu lại quá trình hoạt động kháng chiến của cán bộ cách mạng và nhân dân xã Tân Phú Tây, những kết quả đạt theo tiêu chí của xã An toàn khu theo quy định; nghe nhân chứng lịch sử kể lại thời kỳ kháng chiến.

Dịp này, học viên lớp cao cấp lý luận chính trị chính trị K69-B23 - Học viện cán bộ TP. Hồ Chí Minh nhân chuyến về nguồn và cùng tham dự lễ, trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa (trị giá 50 triệu đồng) cho xã Tân Phú Tây.

* Cùng ngày, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, trao tặng danh hiệu vinh dự của Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận Xã an toàn khu, Vùng an toàn khu trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo huyện Thạnh Phú nhận Quyết định Vùng an toàn khu. Ảnh: Cẩm Trúc

Lãnh đạo huyện Thạnh Phú nhận Quyết định Vùng an toàn khu. Ảnh: Cẩm Trúc

Đến dự lễ có nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Nguyễn Trúc Sơn.

Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú Đào Công Thương đọc diễn văn kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Theo ông Đào Công Thương, đến nay, huyện thực hiện cơ bản việc xác nhận người có công với cách mạng, với trên 8.100 người. Trong đó, có trên 3.260 liệt sĩ; 638 mẹ Việt Nam anh hùng (hiện còn sống 34 mẹ); trên 1.080 thương, bệnh binh; trên 150 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; 60 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; gần 3.000 người hoạt động kháng chiến và có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến…, giải quyết trợ cấp hàng tháng được thực hiện kịp thời cho trên 2.200 người có công với cách mạng và thân nhân, kinh phí trên 50 tỷ đồng/năm. Hiện tất cả mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

Dịp này, UBND huyện công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự của Nhà nước cho 5 Mẹ Việt Nam anh hùng thuộc huyện Thạnh Phú; công bố quyết định công nhận huyện Thạnh Phú vùng an toàn khu và 8 xã an toàn khu gồm: Thạnh Phong, Thạnh Hải, Giao Thạnh, An Nhơn, An Qui, An Điền, Mỹ An, An Thạnh.

Ánh Nguyệt - Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN