Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự

25/07/2019 - 14:14

BDK.VN - Sáng 25-7-2019, Thành ủy Bến Tre tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với chức danh Phó bí thư Thành ủy Bến Tre.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ông Bùi Minh Tuấn.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ông Bùi Minh Tuấn.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Cao Thành Hiếu cùng thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, cán bộ chủ chốt các phòng, ban, đoàn thể và xã, phường đến dự.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp nhận, điều động, phân công viên chức lãnh đạo.

Theo đó, kể từ ngày 25-7-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp nhận, điều động và phân công đồng chí Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, đến công tác tại Đảng bộ TP. Bến Tre, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Bến Tre và giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, giới thiệu để HĐND TP. Bến Tre bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới, ông Bùi Minh Tuấn cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với bản thân. Ông Tuấn cho rằng, đây vừa vinh dự vừa là trách nhiệm nặng nề. Đồng thời, xin hứa trong cương vị mới sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao đưa thành phố ngày càng phát triển. 

Phát buổi tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ sắp tới đối với cá nhân đồng chí Bùi Minh Tuấn và Đảng bộ TP. Bến Tre là nặng nề, khó khăn nhất trong bối cảnh thành phố triển khai rất nhiều công trình, dự án lớn có ý nghĩa quan trọng đến với phát triển quy mô, chất lượng đô thị. Từ đó, yêu cầu từng cán bộ chủ chốt thành phố phải mang khát vọng, hoài bão làm sao để thành phố phát triển xứng tầm là “trái tim của xứ Dừa”. 

                                                          Tin, ảnh: Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN