Công cuộc đại đoàn kết toàn dân đang được thực hiện sâu rộng

30/10/2009 - 09:01

Ít ngày nữa đây, vai trò của Ủy ban Lâm thời Mặt trận Tổ quốc  huyện Mỏ Cày Bắc kết thúc, huyện sẽ tiến hành Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ nhất – nhiệm kỳ 2009-2013.

Thời gian qua, tiếp nối công việc sau khi tách huyện, các tổ chức thành viên của mặt trận tập trung củng cố tổ chức, đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng, đưa hoạt động đi vào chiều sâu, phù hợp với nhu cầu, lợi ích thiết thực của từng thành phần xã hội, tham gia phối hợp thực hiện tốt chương trình mặt trận đề ra trong năm; đặc biệt hưởng ứng tích cực cuộc vận  động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, quỹ vì người nghèo, bê-tông hóa giao thông nông thôn, tham gia phòng chống tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi... Những người con quê hương Mỏ Cày Bắc đang sống, công tác tại các nơi đã phát huy tình cảm thân thiết với quê hương qua các hoạt động nghĩa tình như: Phụng dưỡng mẹ VNAH, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn. Những hộ có người thân ở nước ngoài được mặt trận tiếp xúc phổ biến về đường lối và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động bà con an tâm đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng quê hương.

Trong việc phối hợp đẩy mạnh các phong trào yêu nước, lĩnh vực kinh tế đã vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại... Ngoài 20.000 lao động tại địa phương, còn có 20.000 lao động khác đang làm việc tại các khu công nghiệp trong, ngoài tỉnh. Thông qua cuộc vận động Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, đã xây dựng được 102/102 khu dân cư tiên tiến; 6/13 xã, 102/102 ấp, 44/45 trường học, 44/54 cơ sở thờ tự, 97,48% gia đình được cấp bằng văn hóa. Xây dựng được 61 công trình, với vốn đầu tư 5,8 tỷ đồng, trong đó nhân dân góp 1,1 tỷ đồng. Cuộc vận động đã phát huy được nội lực và tinh thần tự quản của người dân ở mỗi khu dân cư, khẳng định tính sâu sắc và toàn diện, được các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân đồng tình và tích cực tham gia.

Cuộc vận động Vì người nghèo đã xây dựng được 119  nhà tình thương, với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng; khám bệnh, cấp thuốc, cấp học bổng cho học sinh nghèo, mổ mắt miễn phí với kinh phí trên 700 triệu đồng. Trong công tác an ninh – quốc phòng, quần chúng đã cung cấp hàng ngàn nguồn tin có giá trị, giúp công an điều tra xử lý, đấu tranh có hiệu quả chống các loại tội phạm. Mặt trận và các đoàn thể đã nhận cảm hóa, giáo dục 422 đối tượng. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện thường xuyên. Mặt trận và các thành viên tích cực củng cố, phát huy các mô hình: tiếng mõ an ninh, tứ trụ, hòm thư tố giác tội phạm, đường dây nóng, xây dựng gia đình, ấp, khu phố an toàn... Các phong trào đã tạo sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội huyện nhà, là nền tảng, cơ sở để thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác mặt trận cũng còn những hạn chế, chủ yếu là: Việc đoàn kết, tập hợp nhân dân theo hướng đa dạng hóa các loại hình tổ chức chưa thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Công tác phối hợp từng lúc, từng nơi còn thiếu đồng bộ. Nội dung, phương thức hoạt động chậm đổi mới. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ một số xã còn yếu và thiếu. Một số phong trào yêu nước, vận động chưa đạt kết quả cao; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận chưa huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân, nhất là trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí... Một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế là do cán bộ nhận thức về vai trò, vị trí của MTTQVN trong nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có lúc có nơi chưa được sâu sắc. Một bộ phận cán bộ thiếu nhiệt tình, không chủ động, sáng tạo, lề lối làm việc thiếu khoa học, thường lúng túng, bị động, chạy theo sự vụ, sự việc.

 

Công Tạo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN