 |
Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy (bên phải) chúc Tết và tặng quà chủ nhà trọ Quốc Thanh, ở Khu công nghiệp Giao Long. |
Thực hiện chính sách an sinh xã hội dành cho công nhân lao động và đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2013, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) đã phối hợp với LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn Các khu công nghiệp và một số ngành hữu quan đến nơi ở, nơi làm việc thăm hỏi, tặng quà và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động (CNLĐ) và đoàn viên công đoàn.
LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 208 suất (118 suất cho người bệnh nan y, 90 suất cho người bệnh nặng), mỗi suất bệnh nan y 500.000 đồng, bệnh nặng 300.000 đồng cho cán bộ CNVC-LĐ; thăm và tặng quà cho 70 ngư dân nghèo là đoàn viên các Nghiệp đoàn nghề cá, mỗi suất 300.000 đồng, với tổng kinh phí là 128 triệu đồng từ các nguồn: Quỹ Tấm lòng vàng thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 15 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 6 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre hỗ trợ 45 triệu đồng, số còn lại trích từ nguồn kinh phí 2% của LĐLĐ tỉnh. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thăm, chúc Tết, tặng 99 suất quà cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công đoàn nghỉ hưu, trị giá 500.000 đồng/suất; thăm, tặng quà 79 gia đình chính sách, với số tiền 300.000 đồng/suất. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh còn phối hợp với lãnh đạo Tỉnh ủy và một số ban, ngành tỉnh thăm CNLĐ đang thi công cầu Cầu Ván (Thạnh Phú), cầu Cổ Chiên (Mỏ Cày Nam), cầu Chợ Lách; thăm, tặng quà cho 40 công nhân, 2 chủ nhà trọ Gia Hân và Quốc Thanh thuộc Khu công nghiệp Giao Long, mỗi phần quà 300.000 đồng, thăm CNLĐ Công ty TNHH 1 thành viên Công trình đô thị và tặng 5 triệu đồng.

Đồng chí Lê Văn Quyền - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thăm và tặng quà CNLĐ thi công cầu Tân Điền, thuộc Dự án cầu Cổ Chiên.
Công đoàn ngành y tế phối hợp với Ban Giám đốc Sở Y tế thăm, tặng quà 7 trạm y tế xã, Bệnh viện Hàm Long (Châu Thành) và 29 công đoàn viên bệnh nan y, với số tiền 23 triệu đồng. Công đoàn ngành giao thông vận tải thăm công nhân đang thi công công trình đường Cồn Rừng gói II, đường Cồn Rừng gói IV tại huyện Thạnh Phú, Huyện lộ 15 - Bình Đại, bến xe Thạnh Phú, bến phà Cầu Ván, tặng mỗi đơn vị 1 triệu đồng; thăm và trợ cấp 10 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 300.000 đồng; thăm và chúc Tết 41 cán bộ nghỉ hưu của ngành, với số tiền 14,5 triệu đồng; thăm và chúc Tết cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu ngoài ngành, với số tiền 5,5 triệu đồng; phối hợp với Đoàn ủy Sở Giao thông vận tải thăm và tặng quà 10 em thiếu nhi là con của CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà 100.000 đồng. Các CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành giao thông vận tải đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cán bộ CNVC-LĐ các đơn vị trực làm nhiệm vụ phục vụ Tết, với số tiền trên 100 triệu đồng. Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức thăm 5 công đoàn viên bị bệnh nan y (số tiền 2,5 triệu đồng), hỗ trợ 21 suất bệnh nặng, gia đình khó khăn (số tiền 23,9 triệu đồng), tặng quà cán bộ công đoàn nghỉ hưu, gia đình chính sách 508 suất (số tiền 238,035 triệu đồng), thăm hai mẹ Việt Nam anh hùng (số tiền 900.000 đồng), tặng quà Tết cho 2.534 CNVC-LĐ (số tiền 569,782 triệu đồng), thăm 100 hộ nghèo (số tiền 150 triệu đồng). LĐLĐ TP. Bến Tre phối hợp với Ban vận động Quỹ Vì người nghèo thăm, tặng quà 20 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc CĐCS ngoài quốc doanh, trị giá 200.000 đồng/suất; vận động các mạnh thường quân thăm, tặng quà 46 CNLĐ gặp khó khăn, với số tiền 7 triệu đồng; phối hợp cùng Thành ủy, UBND TP. Bến Tre thăm công nhân Công ty TNHH 1 thành viên Công trình đô thị, với số tiền 9 triệu đồng. LĐLĐ huyện Giồng Trôm tổ chức thăm và tặng quà cho 20 CNVC-LĐ bệnh hiểm nghèo và bệnh nặng, mỗi suất 500.000 đồng và 300.000 đồng. Công đoàn Giáo dục huyện Giồng Trôm trợ cấp khó khăn đột xuất cho hai giáo viên đã mất (3 triệu đồng/suất) và 2 suất tương tế giáo viên mất (3 triệu đồng), 3 suất tương tế cho tứ thân phụ mẫu giáo viên (1 triệu đồng/suất). Có 51 cán bộ, giáo viên tham gia hiến máu nhân đạo trong dịp Tết do Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm phát động. LĐLĐ huyện Giồng Trôm còn phối hợp tổ chức hội thao trong CNVC-LĐ mừng Đảng, mừng Xuân năm 2013, chào mừng Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bến Tre (nhiệm kỳ 2013-2018) thu hút gần 400 đoàn viên tham gia.
LĐLĐ huyện Châu Thành thăm và tặng quà cho 35 CNLĐ (9 triệu đồng), thăm và tặng quà cho 5 CĐCS ngoài quốc doanh (2,5 triệu đồng), thăm và tặng quà 1 hộ gia đình công nhân ở khu tái định cư An Hiệp (300.000 đồng). Các CĐCS trực thuộc đã phối hợp với chính quyền thăm hỏi 205 gia đình chính sách và gia đình cán bộ CNVC khó khăn (400 triệu đồng). Công đoàn Giáo dục huyện Châu Thành đã vận động cán bộ, giáo viên trong ngành đóng góp, giúp đỡ hai giáo viên bệnh nan y nặng, với số tiền trên 40 triệu đồng. Nhằm kịp thời động viên tinh thần, chăm lo vật chất cho CNLĐ các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, không có điều kiện hỗ trợ tiền thưởng, quà Tết, Công đoàn Các Khu công nghiệp đã tặng 469 phần quà cho công đoàn viên của CĐCS Công ty may Premier Fashion, mỗi phần trị giá 100.000 đồng, với số tiền 46,9 triệu đồng. Các CĐCS trực thuộc Công đoàn Các Khu công nghiệp đã trao 17.538 phần quà Tết, với tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng, đồng thời bình xét và trợ cấp khó khăn 72 suất, với số tiền 29 triệu đồng.
Thông tin từ Công đoàn Các Khu công nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã giải quyết kịp thời tiền lương, thưởng Tết cho CNVC-LĐ trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán. Tất cả các doanh nghiệp thuộc hai khu công nghiệp An Hiệp và Giao Long đều thưởng lương tháng 13 cho CNLĐ, mức thưởng cao nhất là 24 triệu đồng/người và thấp nhất 2 triệu đồng/người. Các doanh nghiệp ngoài hai khu công nghiệp, mức thưởng cao nhất là 3,5 triệu đồng/người và thấp nhất là 800.000 đồng/người. Các doanh nghiệp đều tặng quà cho CNLĐ dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ, mỗi phần quà trị giá thấp nhất là 100.000 đồng.