 |
Cảnh đổ nát sau trận động đất (Ảnh AFP) |
Các nước và cơ quan cứu trợ quốc tế đã đồng loạt cam kết viện trợ khẩn cấp cho những nạn nhân ngay sau khi xảy ra trận động đất.
Trận động đất xảy ra vào rạng sáng khi đa số mọi người đang ngủ, vì vậy, thiệt hại về người càng lớn. Theo các quan chức địa phương, số người chết có thể tiếp tục tăng vì vẫn còn nhiều người nằm dưới đống đổ nát.
Thị trưởng Ziarat Dilawar Kakar cho biết, ít nhất có 8 ngôi làng trong vùng chịu tác động trực tiếp của trận động đất. Ngoài số người chết, trận động đất còn làm hơn 400 người khác bị thương và khiến khoảng 15.000 cư dân địa phương lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất". Trận động đất đã làm sập nhiều tòa nhà ở Ziarat, cắt đứt liên lạc với trong vùng và làm hư hại tuyến giao thông chính thông với bên ngoài. Sau cơn động đất ban đầu, khu vực còn chịu hàng loạt dư chấn, trong đó có đợt dư chấn mạnh tới 6,2 độ richter.
Công cuộc tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai tích cực. Máy bay quân sự đã được huy động để mang lều bạt, thuốc men, chăn cung cấp cho khoảng 15.000 người.
Đất nước Pakistan vốn không lạ với các thảm hoạ thiên nhiên, do nằm ở vùng va đập giữa hai khối địa chấn Eurasian và Indian. Dãy Himalaya cũng từng được sinh ra do lực va chạm giữa hai khối này. Tỉnh Balochistan cũng là nơi chứng kiến một trong những trận động đất kinh hoàng nhất trong lịch sử Pakistan năm 1935, với cường độ 7,5 độ richter làm hơn 30.000 người thiệt mạng. Trận động đất lần này xảy ra vào thời điểm Pakistan đang lâm vào một tình cảnh khó khăn do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và ở trong nước, Al Queda và Taliban mở rộng các cuộc tấn công.
Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Yousaf Raza Gillani đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân của trận động đất. Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn đang tiếp tục được tăng cường cho Ziarat.
Cộng đồng quốc tế đang chung sức giúp Pakistan khắc phục hậu quả động đất. Trong thư gửi Thủ tướng Pakistan Raza Gillani ngày 29/10, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại to lớn về người và của trong trận động đất tại Pakistan, đồng thời cho biết Ấn Độ sẵn sàng viện trợ tối đa giúp nạn nhân trong thảm hoạ này.
Cùng ngày, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack cho biết, Mỹ sẵn sàng gửi viện trợ nhân đạo tới Pakistan sau trận động đất kinh hoàng vừa qua. Ủy viên Liên minh Châu Âu phụ trách quan hệ đối ngoại, bà Benita Ferrero Waldner cũng bày tỏ sự cảm thông với Pakistan và cho biết thêm, EU sẵn sàng viện trợ nhân đạo cho Pakistan nếu được yêu cầu. Trong một tuyên bố ngắn, bà Ferrero Waldner nói: "Tôi bị sốc khi nghe thông tin về trận động xảy ra ở Tây Nam Pakistan rạng sáng 29/10".
Cùng ngày, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon thông báo LHQ sẵn sàng viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân của vụ động đất tang thương ở Pakistan. Ông Ban Ki-moon nói thêm LHQ đang liên lạc với các quan chức Pakistan để đánh giá tình hình hiện n