Công thương nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển

23/10/2013 - 09:16

Trong hơn 9 tháng qua các đơn vị trong ngành công thương có nhiều nỗ lực phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đã linh hoạt cải thiện điều kiện sản xuất, huy động thêm nguồn lực, năng động hơn trong phát triển thị trường nên hoạt động trong lĩnh vực công thương nghiệp được duy trì, có bước phát triển tích cực và toàn diện.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là 4.655 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ, trong đó, doanh nghiệp trong nước tăng 2%, doanh nghiệp nước ngoài tăng 54%. Phát triển mới 31 doanh nghiệp, 168 cơ sở với vốn đầu tư 1.921 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 3.282 lao động. Kim ngạch xuất khẩu đạt 370 triệu USD, đạt 74% kế hoạch, tăng 19,74% so với cùng kỳ. Phát triển mới 2 hợp tác xã (HTX) tiểu thủ công nghiệp với 25 thành viên, vốn điều lệ 590 triệu đồng. Toàn tỉnh hiện có 14 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với 256 xã viên, vốn điều lệ 2.690 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.200 lao động. Ngoài ra, còn có 18 làng nghề, 2.206 hộ với 8.690 lao động. Hạ tầng công nghiệp phát triển khá tốt, Khu công nghiệp Giao Long tỷ lệ lấp đầy đạt 96%, Khu công nghiệp An Hiệp lấp đầy đạt 90%. Đã thành lập 3 cụm công nghiệp với diện tích 90ha, đã cho thuê đạt 26%. Trong đó, cụm công nghiệp Phong Nẫm với diện tích 40ha, đã có 2 dự án đầu tư sản xuất ổn định và đã chấp thuận cho Công ty cổ phần XNK Bến Tre thuê 8,3ha. Cụm công nghiệp Thị trấn - An Đức (Ba Tri) diện tích 20ha, đã cho thuê 3,1ha để đầu tư bãi vật liệu xây dựng và Công ty TNHH Tỷ Hùng thuê 2,4ha sản xuất giày da. Cụm công nghiệp Phú Hưng (TP. Bến Tre) qui mô 30ha mới thành lập. Cụm công nghiệp Tân Thành Bình với qui mô 33ha, cụm công nghiệp Phú Hưng, An Nhơn, An Thạnh đang triển khai. Nhiều sản phẩm xuất khẩu tăng khá như thủy hải sản, gạo, chỉ xơ dừa, than hoạt tính, hàng may mặc, bộ dây điện. Tình hình thị trường khá bình ổn, tổng mức bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ tiêu dùng 17.527 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch, tăng 16%. Toàn tỉnh cũng đã tập trung phát triển hạ tầng thương mại, đã khởi công xây mới 1 trung tâm thương mại tổng vốn đầu tư 95 tỷ đồng và 10 chợ với tổng vốn đầu tư 31 tỷ đồng. Công tác tham mưu, xây dựng cơ chế chính sách và triển khai các qui hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án ngành cũng được tập trung quan tâm. Xây dựng và tham mưu tỉnh ban hành và triển khai nhiều chương trình, qui hoạch như phát triển điện gió, sản xuất kinh doanh rượu, thuốc lá, phát triển công nghiệp chế biến nông thủy sản, thực phẩm, phát triển công nghiệp mũi nhọn… Tăng cường quản lý Nhà nước về công nghiệp và điện năng; quản lý thị trường nội địa, cấp giấy kinh doanh và chứng nhận đăng ký kinh doanh, quản lý kinh doanh xăng dầu, khuyến mại, quản lý và phát triển chợ, bảo vệ người tiêu dùng, xuất nhập khẩu, kỹ thuật an toàn và môi trường, thanh tra, kiểm tra, nghiên cứu khoa học công nghệ trong ngành công thương. Trong đó, đã tổ chức kiểm tra thị trường 718 vụ, lập biên bản xử lý hành chính 680 vụ, tổng số tiền xử phạt hành chính là 3,823 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo ông Trương Minh Nhựt - Giám đốc Sở Công Thương, sản xuất công nghiệp có chuyển biến nhưng sức cạnh tranh còn yếu. Nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, một số doanh nghiệp phải giải thể, thu hẹp sản xuất, nhất là các doanh nghiệp nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu là do hạn chế về năng lực, vốn, nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ. Tiến độ đầu tư một số công trình, dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp còn chậm do thiếu vốn. Việc đầu tư xây mới các chợ tại địa bàn nông thôn, trung tâm thương mại các huyện khó thực hiện do đầu tư vốn lớn nhưng hiệu quả không cao, khó thu hồi vốn. Để hoàn thành kế hoạch năm 2013, Sở tập trung thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng. Trong đó, chú trọng các sản phẩm thủy sản đông lạnh, đường, bánh kẹo, thuốc lá, thuốc trị bệnh, cơm dừa nạo sấy, sữa dừa, than hoạt tính, may mặc, bột cá, thức ăn gia súc. Tổng mức bán lẻ  hàng hóa và dịch vụ đạt 28,52%, kim ngạch xuất khẩu đạt 25%.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN