COVID-19: Hàn Quốc không nâng cấp độ giãn cách xã hội ở khu vực thủ đô

28/12/2020 - 07:04

Hàn Quốc vẫn đặt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh COVID-19 mà không nâng cấp độ giãn cách xã hội vì cho rằng quyết định này sẽ “giáng một đòn nặng” lên hàng triệu người buôn bán nhỏ lẻ.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại trung tâm xét nghiệm tạm thời ở ngoại ô Seoul, Hàn Quốc ngày 26-12-2020. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại trung tâm xét nghiệm tạm thời ở ngoại ô Seoul, Hàn Quốc ngày 26-12-2020. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc ngày 27-12 đã quyết định gia hạn quy định giãn cách xã hội hiện tại ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận cho đến ngày 3-1, theo đó không nâng cấp độ giãn cách xã hội lên mức cao nhất bất chấp số ca mắc COVID-19 tăng mạnh.

Hiện số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày ở quốc gia này trên 1.000 ca. Chính phủ Hàn Quốc vẫn đặt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh mà không nâng cấp độ giãn cách xã hội tại những khu vực trên vì cho rằng quyết định này sẽ “giáng một đòn nặng” lên hàng triệu người buôn bán nhỏ lẻ.

Tại các khu vực khác, mức giãn cách xã hội ở cấp độ 2 sẽ được áp dụng cho đến ngày 3-1.

Phát biểu trong cuộc họp liên ngành về ứng phó dịch COVID-19, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun một lần nữa kêu gọi mọi người tiếp tục chung tay và hợp tác thực hiện các biện pháp phòng chống virus SARS-CoV-2.

Nhằm ngăn chặn biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xâm nhập, Hàn Quốc đã tạm dừng tất cả các chuyến bay từ Anh cho đến ngày 31-12 sau khi quốc gia châu Âu này thông báo biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được cho là lây lan nhanh hơn nhiều.

Theo kết quả nghiên cứu sơ bộ của Anh, biến thể mới được cho là lây truyền nhanh hơn từ 50-70% so với các biến thể khác ở Anh.

Hiện các quan chức Hàn Quốc đang xem xét chủng virus SARS-CoV2 trên thi thể một công dân nước này vừa trở về từ Anh có phải là biến thể mới hay không.

Cụ ông ngoài 80 tuổi này đã tự cách ly tại nhà ở Goyang, phía Tây Bắc Seoul, sau khi từ Anh về ngày 13-12. Ông qua đời sáng 26-12 tại một bệnh viện sau khi bị ngừng tim.

Các mẫu bệnh phẩm của người này cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Philippines có dấu hiệu tích cực khi nước này ghi nhận số ca mắc mới trong ngày ở mức thấp nhất trong hơn 5 tháng qua.

Cụ thể, Bộ Y tế cho biết Philippines đã ghi nhận thêm 883 ca mắc mới cùng ngày 27-12, số ca mắc mới trong ngày thấp nhất kể từ ngày 14-7 khi quốc gia Đông Nam Á này công bố 634 ca mắc mới.

Chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tới nhà xác bệnh viện ở Manila, Philippines. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tới nhà xác bệnh viện ở Manila, Philippines. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo đó, tổng số ca mắc tại Philippines tăng lên 469.886 ca. Số ca tử vong thêm 42 ca lên 9.109 ca trong khi số ca bình phục tăng thêm 7.635 ca lên 438.678 ca.

Cũng trong ngày 27-12, Bộ Y tế Indonesia công bố thêm 6.528 ca mắc trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 713.365 ca. Số ca tử vong tại Indonesia tăng thêm 243 ca lên 21.237 ca. Trong khi đó, số ca bình phục và xuất viện tại nước này tăng thêm 6.983 người lên 583.676 người. 

Cùng ngày, người phát ngôn Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan Taweesin Visanuyothin cho biết nước này xác nhận có 121 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 94 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 18 lao động nhập cư Myanmar ở tỉnh Samut Sakhon.

Cũng theo quan chức trên, tỉnh Rayong, miền Đông Thái Lan đã chính thức được tuyên bố trở thành vùng kiểm soát tối đa, sau khi công bố 36 ca mắc, trong đó có 29 ca được cho là có liên quan đến hoạt động cờ bạc trái phép trong khu vực.

Dự kiến, chính quyền tỉnh Rayong sẽ sớm công bố quyết định về việc phong tỏa hoàn toàn hay phong tỏa từng phần. 

Đến nay, Thái Lan ghi nhận 6.141 ca mắc COVID-19, trong đó có 60 ca tử vong, 4.161 ca đã hồi phục và được xuất viện.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN