Cử tri Gruzia đi bỏ phiếu cuộc bầu cử tổng thống vòng hai

28/11/2018 - 21:30

Ứng cử viên Salome Zurabishvili (trái) bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Tbilisi ngày 28-10-2018. Ảnh: AFP/TTXVN
Ứng cử viên Salome Zurabishvili (trái) bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Tbilisi ngày 28-10-2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 28-11-2018, hơn 3,5 triệu cử tri Gruzia đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai nhằm bầu chọn nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ sáu năm tới. 

Ủy ban Bầu cử trung ương Gruzia cho biết tổng cộng 3.703 điểm bỏ phiếu đã mở cửa, trong đó có 55 điểm bỏ phiếu ở nước ngoài. Tiến trình bỏ phiếu bắt đầu từ 8 giờ (giờ địa phương) và kết thúc vào lúc 20 giờ cùng ngày. Hơn 48.500 quan sát viên trong nước và 1.300 đại diện quốc tế tham gia giám sát cuộc bầu cử. Kết quả bầu cử chính thức dự kiến sẽ được thông báo trong ngày 29-11-2018.

Theo ủy ban trên, trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai này, các cử tri sẽ phải lựa chọn giữa ứng cử viên độc lập Salome Zurabishvili được đảng "Giấc mơ Gruzia" cầm quyền ủng hộ và ứng cử viên của Phong trào Dân tộc thống nhất Grigol Vashadze. 

Trước đó, ngày 28-10-2018 vừa qua, các cử tri Gruzia đã bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống được xem là "phép thử" quan trọng đối với đảng "Giấc mơ Gruzia" cầm quyền vốn uy tín ngày càng giảm sút. Theo kết quả bầu cử, ứng cử viên tổng thống Zurabishvili chỉ giành được 38,66 % số phiếu ủng hộ, và đứng sát sau đó là thủ lĩnh đối lập Vashadze với 37,7% số phiếu ủng hộ.

Theo Hiến pháp Gruzia, một ứng cử viên tổng thống cần phải giành được trên 50% số phiếu bầu trong vòng một thì mới giành chiến thắng, do đó nước này phải tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vòng hai giữa hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất. Ở vòng bỏ phiếu đầu tiên, tham gia tranh cử có tổng cộng 19 ứng cử viên do các chính đảng đề cử và sáu ứng cử viên độc lập. 

Đây là cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp cuối cùng của quốc gia nằm ở khu vực Biển Đen này. Trước đó, trong phiên họp bất thường diễn ra ngày 26-9-2017, Quốc hội Gruzia đã thông qua các sửa đổi hiến pháp, quy định đất nước chuyển sang chế độ cộng hòa nghị viện. 

Hiến pháp sửa đổi sẽ có hiệu lực sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2018. Kể từ năm 2024, Tổng thống Gruzia sẽ do hội đồng cử tri gồm 300 thành viên bầu chọn.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN