Củng cố và chăm lo phát triển đội ngũ kế thừa của Đảng

08/01/2016 - 07:07

Công tác phát triển đảng viên có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nên luôn được các cấp ủy quan tâm và tạo điều kiện, nhất là phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên. Qua 5 năm thực hiện Kế hoạch liên tịch số 55 giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc kết nạp đảng viên trong thanh niên giai đoạn 2010-2015 và lớp đảng viên “Đồng khởi mới”, tổ chức Đoàn các cấp đã giới thiệu cho Đảng xem xét và kết nạp trên 10 ngàn đảng viên.

Tạo môi trường tốt để đoàn viên phấn đấu

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, trong 5 năm qua, Đoàn các cấp trong tỉnh đã giới thiệu được 14.592 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp được 10.044 đảng viên, chiếm 68,8% chỉ tiêu kết nạp đảng viên của toàn tỉnh mà Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đề ra. Trong đó, số đoàn viên là học sinh, sinh viên được kết nạp Đảng là 422 trường hợp. Kết quả này cho thấy sự quan tâm của tổ chức Đoàn các cấp trong việc phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện các nhân tố mới và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp cũng được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng về công tác thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn và công tác phát triển Đảng trong thanh niên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Hà Quốc Cường cho biết: Trong quá trình thực hiện Kế hoạch liên tịch số 55, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn chú trọng công tác phát triển đảng viên trong thanh niên, tăng cường công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn; đồng thời, phát động nhiều phong trào, hoạt động Đoàn và qua đó góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, hưởng ứng Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Đoàn thanh niên từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động như: hội nghị, hội thảo chuyên đề, các buổi tọa đàm nói chuyện truyền thống, gặp mặt các vị lão thành cách mạng, gặp mặt đảng viên trẻ… giúp đoàn viên hiểu sâu sắc hơn về Đảng. Việc này không những giúp đoàn viên hình thành động cơ, thái độ phấn đấu vào Đảng đúng đắn mà tổ chức Đoàn còn tạo môi trường tốt cho các bạn trẻ rèn luyện, phấn đấu qua các phong trào, từ đó phát hiện và bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Trở thành đội dự bị tin cậy cho Đảng

Đây cũng là nội dung cốt lõi trong lời phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác kết nạp đảng viên trong thanh niên, giai đoạn 2010-2015, diễn ra vào ngày 5-1-2016.

Trong thời gian qua, chất lượng đảng viên trẻ được Tỉnh ủy và các cấp ủy chú trọng hơn qua từng năm. Việc kết nạp Đảng trong giáo viên, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên được quan tâm nhiều hơn. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trẻ tham gia xây dựng quân đội đảm bảo về số lượng và ngày càng nâng về chất lượng. Đội ngũ đảng viên trẻ chiếm hơn 65% tổng số đảng viên được kết nạp hàng năm đã và đang đóng góp ngày càng lớn cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ, chi bộ.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là không ít đảng viên trẻ sau khi được kết nạp Đảng còn buông bỏ sinh hoạt, bị xử lý kỷ luật, xóa tên và cho ra khỏi Đảng, chiếm tỷ lệ 7,34% so với tổng số đảng viên được kết nạp trong giai đoạn 2010-2015. Theo đó, một trong những nguyên nhân quan trọng là do sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế đã dẫn đến cơ cấu lao động có sự thay đổi và đảng viên trẻ chịu sự chi phối trên.

Để giải “bài toán” này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng phải dựa trên nền tảng vững chắc của tổ chức Đoàn. Vì thế, trong xu thế phát triển hiện nay, ngoài sự quan tâm của cấp ủy Đảng, các cấp bộ Đoàn cần chủ động trong việc tham mưu, đề xuất để hình thành các tổ chức Đoàn Thanh niên ở các khu công nghiệp, ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh; từ đó, tập hợp được thanh niên, kịp thời phát hiện các nhân tố mới để đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng.

Để góp phần thực hiện đạt được chỉ tiêu kết nạp Đảng từ 8.000 - 8.500 đảng viên trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp cùng Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện phát triển đảng viên trong thanh niên giai đoạn 2015-2020, đảm bảo phát triển đạt từ 65 - 70% trên tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn đảng bộ.

Tường Vy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN