Cuối năm, nhiều mặt hàng “rục rịch” tăng giá

18/11/2010 - 16:15
Gian hàng sữa của siêu thị Co.opMart đầy ắp và niêm yết giá rõ ràng. Ảnh: C.Trúc

Hiện nay, giá lương thực, thực phẩm tại Bến Tre đã tăng từ 10 đến 20% so với hai tuần qua.

Tại chợ Phường 3 (thành phố Bến Tre), gạo nở xốp có giá bán lẻ: 10 ngàn đồng/kg, gạo một bụi: 10,5 ngàn đồng/kg, gạo thơm Thái: 11 ngàn đồng/kg, gạo nàng thơm: 12 ngàn đồng/kg, gạo huyết rồng: 19 ngàn đồng/kg.

Dầu ăn, đường, bột ngọt, mì tôm là những mặt hàng có giá tăng nhanh nhất. Sáng ngày 9-11, đường còn giá 21 ngàn đồng/kg, trưa cùng ngày đã tăng thêm 500 đồng/kg và hiện nay là 23 ngàn đồng/kg. Tường An là hiệu dầu ăn đang bán chạy nhất tại Bến Tre, nhưng với mức giá hiện là 30 ngàn đồng/lít, sức mua của người tiêu dùng đối với mặt hàng này tại các chợ đang giảm lại. Các loại mì ăn liền cũng tăng trung bình là 5 ngàn đồng/thùng; nếu bán lẻ, giá sẽ tăng từ 300 đến 500 đồng/gói.

Ngoài thực phẩm chế biến, hầu hết các mặt hàng thực phẩm tươi sống được sản xuất tại địa phương cũng tăng giá.

Những ngày qua, thủy triều dâng gây ngập úng đã ảnh hưởng đến việc thu hoạch hoa màu của bà con địa phương. Vì vậy, một số mặt hàng tăng giá từng ngày như cà chua: 10 ngàn đồng/kg, rau muống: 8 ngàn đến 10 ngàn đồng/kg, khổ qua: 11 ngàn đồng/kg, đậu que: 11 ngàn đồng/kg; củ sắn: 5 ngàn đồng/kg… Theo dự đoán của các tiểu thương bán rau xanh tại chợ Phường 3, từ nay đến Tết Nguyên đán, giá rau củ sẽ còn liên tục tăng giá.

Giá heo hơi đã tăng lên 3,5 triệu đồng/tạ, giá thịt bán lẻ tăng liên tục từng ngày với mức giá chênh lệch 2 ngàn đồng/kg. Hiện tại chợ, thịt đùi có giá bán: 55 ngàn đồng/kg, thịt ba rọi: 60 ngàn đồng/kg, sườn chéo: 70 đến 75 ngàn đồng/kg. Thịt bò, thịt gà, tôm, tép, cua, cá… cũng tăng giá vào dịp cuối năm.

Riêng đối với mặt hàng sữa bột cho trẻ em dưới 6 tuổi, Sở Công Thương đã có công văn chỉ đạo đến các đại lý kinh doanh và các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn, yêu cầu chủ các cơ sở này phải kê khai giá bán sỉ và lẻ, phương thức thanh toán. Sau đó, Đoàn Liên ngành kiểm soát giá của tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra, kiểm soát và đồng thời xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm về giá. 

Trước tình hình giá cả hàng hóa đang biến động tăng tại các chợ, đa số người tiêu dùng trong khu vực và lân cận thành phố Bến Tre đã đến mua sắm tại siêu thị Co.opMart, khiến sức mua tại đây tăng cao. Vì ngoài chiến lược khuyến mãi, giảm giá thường xuyên đối với nhiều mặt hàng, hệ thống siêu thị Co.opMart đã thực hiện cam kết bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu như đường, sữa, bột ngọt, dầu ăn, gạo, trứng, thịt gia súc gia cầm. Tại đây, giá những mặt hàng này hiện thấp hơn giá bán bên ngoài từ 5 đến 10%. Điển hình như đường: 20 ngàn đồng/kg, bột ngọt Vedan: 43.400 đồng/kg, nước mắm Nam Ngư: 16.200 đồng/500ml, đặc biệt dầu ăn thực vật cao cấp chỉ có 50.500 đồng/2 lít… Nhằm đảm bảo lượng hàng đủ cung cấp cho người tiêu dùng trong tỉnh, siêu thị có biện pháp ngăn chặn hành vi của các tiểu thương từ bên ngoài vào thu gom hàng bằng cách quy định một khách hàng chỉ được mua tối đa 2 đơn vị sản phẩm/lần trong ngày. 

Về vấn đề dự trữ hàng đảm bảo phục vụ Tết Tân Mão, ngay từ đầu tháng 11-2010, Sở Công thương đã có công văn chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường, các công ty kinh doanh xăng dầu, công ty thương mại trên địa bàn tỉnh có kế hoạch dự trữ hàng hóa, đảm bảo cung ứng cho người tiêu dùng. 

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN