Cựu chiến binh Sư đoàn 339 Quân khu 9 họp mặt lần thứ 18

12/03/2023 - 14:39

BDK.VN - Sáng 12-3-2023, Ban Liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Sư đoàn 339 tổ chức buổi họp mặt lần thứ 18, kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 339 anh hùng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.

Đến dự có Đại tướng Lê Văn Dũng - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền - Phó tư lệnh Quân khu 9. Lãnh đạo tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ;  Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9; nguyên lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 339 qua các thời kỳ và gần 500 đại biểu CCB Sư đoàn 339 trong cả nước đã về dự.

Phát biểu ôn lại truyền thống 45 năm thành lập, chiến đấu và trưởng thành, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lưỡng, Trưởng ban Liên lạc CCB Sư đoàn 339 cho biết: Cách đây 45 năm, giữa lúc cuộc chiến tranh do bọn phản động quốc tế phát động ở biên giới Tây Nam nước ta đang ở giai đoạn căng thẳng, ác liệt nhất, theo đề nghị của Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân khu 9 lúc đó, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Sư đoàn Bộ binh 339 vào ngày 13-3-1978, là đơn vị chủ lực cấp Sư đoàn của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9. Sư đoàn được biên chế 3 trung đoàn bộ binh, 1 trung đoàn pháo binh; 4 cơ quan sư đoàn và các tiểu đoàn binh chủng trực thuộc.

Đại biểu thắp hương viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Đại biểu thắp hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Tuy chỉ có 16 năm ra đời, chiến đấu và xây dựng nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 339 đã tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, kiên cường dũng cảm trong chiến đấu, tự lực, tự cường trong xây dựng, gắn bó máu thịt với nhân dân, thuỷ chung trọn nghĩa, vẹn tình với nhiệm vụ quốc tế cao cả. Nhiều đồng chí Sư đoàn 330 đã hy sinh cuộc sống, tuổi thanh xuân và một phần xương máu, sức lực của mình để tô thắm lá quân kỳ quyết chiến quyết thắng của Sư đoàn mãi mãi rạng rỡ.

Hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ của đơn vị được rèn luyện, trưởng thành trên chặng đường vinh quang đó, có hàng trăm đồng chí đã tiến bộ vượt bậc, đảm nhiệm nhiều trọng trách to lớn cả trong và ngoài quân đội. Trong đó, có 20 đồng chí trở thành sĩ quan cấp tướng, hàng ngàn người khác sau khi được phục viên, chuyển ngành, nghỉ hưu đã trở thành các doanh nhân, các cơ sở làm kinh tế, các bác sĩ, kỹ sư và nhiều ngành nghề khác trong cả nước để làm giàu cho gia đình và có nhiều đóng góp cho xã hội.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho rằng: Bến Tre rất vinh dự và phấn khởi được đón tiếp các đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 339, Quân khu 9 đến thăm quê hương Bến Tre Đồng Khởi anh hùng, tỉnh vinh dự là nơi đăng cai tổ chức họp mặt truyền thống CCB Sư đoàn Bộ binh 339 nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập đơn vị.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi họp mặt.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi họp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh, những chiến công của Sư đoàn Bộ binh 339 mãi là một bản anh hùng ca bất tận đối với các thế hệ hôm nay và mai sau. Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre luôn tri ân, khắc ghi những hy sinh thầm lặng nhưng rất lớn lao của các đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn Bộ binh 339, trong đó, có các đồng chí CCB Sư đoàn Bộ binh 339. Hoạt động của Sư đoàn Bộ binh 339 để lại nhiều kinh nghiệm quý báu trong lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và trong lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Đó là bài học về xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; tinh thần sáng tạo, linh hoạt, ý chí quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, xả thân vì nhiệm vụ; huy động sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp nhân dân. LLVT tỉnh Bến Tre vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; LLVT tỉnh Bến Tre luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết quả thực hiện năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt, LLVT tỉnh Bến Tre 4 năm liền (2019-2022) giữ vững danh hiệu là một trong các đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho biết, trong thời gian qua, Bến Tre đã phát triển tương đối toàn diện trên vùng đất ba dãy cù lao, bốn bề sông nước; việc đầu tư hệ thống giao thông đã góp phần xoá thế cách trở địa lý của một ốc đảo, để Bến Tre hoà nhập với các tỉnh, thành phố trong khu vực và TP. Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”; đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030; tốc độ tăng GRDP bình quân từ 8,5 - 9,5%/năm; tỉnh có nhiều đổi mới mạnh mẽ, trong phát triển kinh tế - xã hội với những giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả; tập trung lãnh đạo đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính; chú trọng, quan tâm, chủ động kết nối, đổi mới cách làm trong xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, tham gia chuỗi giá trị; mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với các tỉnh, thành phố bạn và quốc tế. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân, môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp.

“Để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, tỉnh Bến Tre đặt ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; thực hiện tốt, có kết quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục và các lĩnh vực xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh” - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hoàng Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Nguyễn phạm Cách đây 21 năm

    Nhiều đồng chí sư đoàn 330 đã hy sinh cuộc sống, tuổi thanh xuân và một phhaanf xương máu