Cứu kịp thời 6 ngư dân Bình Định gặp nạn

22/09/2015 - 18:44

Chiều ngày 22-9-2015, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: 6 ngư dân Bình Định gặp nạn trên biển được đưa vào Đồn Biên phòng Hàm Luông ngày 19-9-2015 đã ổn định sức khỏe và trở về quê.

Theo ngư dân Trần Quang Minh, chủ tàu BT-92898TS, khoảng 19 giờ, ngày 14-9-2015, khi tàu của ông đang đánh bắt gần khu vực tọa độ 07044’ vĩ Bắc - 106007’ kinh Đông (cách Côn Đảo khoảng 60 hải lý về hướng Tây Nam) thì phát hiện tàu hiệu Huỳnh Văn Trúng, biển kiểm soát BĐ-50349TS đang neo đậu gần đó bị chìm. Tàu của ông Minh cùng với tàu có biển kiểm soát BT-97709TS liền chạy đến cứu giúp. 6 thuyền viên trên tàu được cứu sống nhưng không thể trục vớt được chiếc tàu bị nạn. Sau hơn 5 ngày liên tục chạy tàu vào bờ, ông Trần Quang Minh đã bàn giao 6 ngư dân Bình Định cho Đồn Biên phòng Hàm Luông.

Được biết, tàu bị nạn đang hành nghề câu mực, do ông Huỳnh Văn Trúng, sinh năm 1955, đăng ký thường trú tại xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm chủ. Khi neo đậu tại tọa độ nêu trên thì tàu bị sóng to, gió lớn làm phá nước, chìm dần. Đồn Biên phòng Hàm Luông đã làm thủ tục tiếp nhận, kiểm tra, chăm sóc sức khỏe cho 6 thuyền viên và liên lạc với chủ tàu.

Phương Bình

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN