|
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo đặt công tác khắc phục hậu quả mưa lũ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu; cứu chữa kịp thời những người bị thương…; đồng thời chủ động đối phó với đợt áp thấp nhiệt đới mới
Hiện nay, mực nước trên tất cả các sông suối của khu vực miền Bắc đang lên rất cao, mực nước sông Thao tại Yên Bái đã đạt mức đỉnh là 34,26m (trên báo động 3 là 2,26m, thấp hơn lũ lịch sử năm 1968 là 0,16 m) và đang xuống. Mực nước lúc 19 giờ ngày 10/8, trên sông Thao: tại Yên Bái là 34,17m trên báo động 3 là 2,17 m; tại Phú Thọ là 19,05m, trên mức báo động 3 là 0,15 m; trên sông Cầu tại Đáp Cầu là 5,52 m, dưới báo động 3 là 0,28m; trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 5,31m, dưới báo động III là 0,49m.
Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội đang lên. Mực nước tại Hà Nội lúc 7h ngày 11/8 là 10,21m. Mực nước hạ lưu hệ thống sông Thái Bình đang lên. Mực nước tại Phả Lại lúc 7h ngày 11/8 là 5,04m. Nhiều khả năng, lũ sông Thao đang ở mức đỉnh và biến đổi chậm, mực nước tại Yên Bái có khả năng xuống mức 33,9 m, trên mức báo động 3 là 1,9 m; tại Phú Thọ sẽ lên mức 19,1m, trên báo động 3 là 0,2 m. Ngoài ra, lũ sông Cầu, sông Thương, hạ du sông Thái Bình và hạ du sông Hồng tiếp tục lên.
Sáng nay (11/8), mực nước tại Đáp Cầu và Phủ Lạng Thương có khả năng lên 5,8m, ở mức báo động 3; tại Hà Nội lên mức 10,4 m, dưới báo động 2 là 0,1 m; tại Phả Lại lên mức 5,1 m, dưới mức báo động 3 là 0,4 m.
** Hồi 16 giờ ngày 11/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,2 đến 20,2 độ vĩ bắc; 107,0 đến 108,0 độ kinh đông, cách bờ biển Thái Bình – Thanh Hoá khoảng 180 km về phía đông.
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật trên cấp 7.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển vịnh Bắc Bộ. Trong 12 đến 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển các tỉnh Hải Phòng – Thanh Hoá.