Đã ấn định thời điểm lãnh đạo hai miền Triều Tiên hội đàm

18/09/2018 - 20:55

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và phu nhân Ri Sol-ju (thứ 2, trái) đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, phải) cùng phu nhân Kim Jung-sook (trái) tại sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng, sáng 18-9-2018. (Nguồn: Yonhap/ TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và phu nhân Ri Sol-ju (thứ 2, trái) đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, phải) cùng phu nhân Kim Jung-sook (trái) tại sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng, sáng 18-9-2018. (Nguồn: Yonhap/ TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 18-9-2018 đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ bắt đầu hội đàm vào 15 giờ 30 cùng ngày (13 giờ 30 phút giờ Hà Nội).

Trong thời gian thăm Bình Nhưỡng, Tổng thống Moon sẽ lưu lại ở Nhà Khách Paekhwawon, nơi chuyên tiếp đón các nguyên thủ quốc gia và các nhân vật cấp cao nước ngoài.

Trước đó, Yonhap cũng đưa tin sau khi nhà lãnh đạo Hàn Quốc hạ cánh xuống sân bay Bình Nhưỡng, Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới nhà khách quốc gia Baekhwawon, nơi Triều Tiên tổ chức tiệc chiêu đãi Tổng thống Moon Jae-in và Phu nhân.

Sau cuộc hội đàm buổi chiều, lãnh đạo hai miền Triều Tiên sẽ dự tiệc chiêu đãi tại Mokrankwan, nơi Triều Tiên thường xuyên sử dụng để tổ chức quốc yến tiếp đón nguyên thủ quốc gia.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN