 |
Các bác sĩ đang tiến hành cas nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: B.Trâm |
Ngày 13-1-2009, Khoa Lao và bệnh phổi, bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đưa vào sử dụng máy nội soi phế quản, đo chức năng hô hấp, điện tim, điện toán. Tổng kinh phí đầu tư các thiết bị hơn 1 tỷ đồng, do công nhân viên bệnh viện đóng góp. Như vậy, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Bến Tre đã có thiết bị nội soi phế quản ống mềm sau tỉnh Cần Thơ, Đồng Tháp.
Bác sĩ Nguyễn Văn Thế, Phó Trưởng khoa cho biết thêm: Chi phí cho mỗi cas nội soi khoảng 500 ngàn đồng. Thủ thuật nội soi phế quản dùng chẩn đoán bệnh lý của đường dẫn khí vào phổi. Bác sĩ dùng ống soi phế quản để quan sát bên trong phổi người bệnh. Đây là một ống mềm, làm bằng sợi thủy tinh, có đường kính khoảng 3-6 mm, được đưa qua mũi hoặc miệng vào khí quản và xuống các đường dẫn khí nhỏ hơn. Những người làm chuyên môn dễ dàng quan sát tổn thương cũng như việc lấy mẫu bệnh phẩm (sinh thiết, chải phế quản, rửa phế nang) để xét nghiệm tế bào học hoặc vi trùng học. Chẩn đoán tỷ lệ dương tính cao, chính xác và điều trị kịp thời khi phát hiện bệnh.