 |
Đoàn viên TP. Bến TRe tham gia hội thi tìm hiểu Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. |
Năm qua, Thành Đoàn Bến Tre đã thực hiện thành công nhiều công trình: Tuyên dương TN tiên tiến làm theo lời Bác; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho TN - đặc biệt là TN chậm tiến, thông qua việc thành lập câu lạc bộ Cocoboy, hội chợ TN; thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, ra quân thực hiện 28 công trình TN “Bảo vệ dòng sông quê hương”, giúp đỡ cho 428 gia đình chính sách, neo đơn với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng.
Các mô hình với đặc thù riêng của TP.Bến Tre như: Tiểu đoàn thanh niên xung kích (TNXK); tổ TNXK giữ gìn an ninh trật tự; tổ TNXK vì môi trường xanh sạch đẹp… Năm 2010, Thành Đoàn sẽ tập trung hoạt động với các nội dung cơ bản như: Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ; phối hợp VNPT tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”; tổ chức hội thi “TN giỏi nghề nông”, “TN với môi trường”, trao 8 căn nhà tình bạn…
Cũng theo Ban Thường vụ Thành Đoàn, qua 5 năm (2005-2009), Thành Đoàn đã giới thiệu cho Đảng 865 đoàn viên ưu tú, được Đảng xem xét kết nạp 602 đoàn viên. Thành Đoàn đã thực hiện dự án “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho thanh thiếu nhi” TP.Bến Tre (do quỹ Unilever Việt Nam tài trợ) diễn ra từ ngày 1-2-2009 đến ngày 30-11-2009. Có một tập thể (xã Mỹ Thạnh An) và hai cá nhân (Phạm Thị Thanh Thảo - Bí thư Thành Đoàn và Tô Huỳnh Minh Tâm -Bí thư Xã Đoàn Mỹ Thạnh An) được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn; một tập thể (Ủy ban Hội LHTN P6) và một cá nhân (Nguyễn Trần Bảo Phúc - Chủ tịch Ủy ban Hội P6) được nhận bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Ngoài ra, còn có 3 tập thể và 4 cá nhân được nhận giấy khen của Tỉnh Đoàn, 4 tập thể và 6 cá nhân được nhận giấy khen của Thành Đoàn.