Đa dạng hóa hình thức trữ nước mưa, nước ngọt

05/10/2016 - 07:39

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam (bìa phải) khảo sát việc trữ nước tại xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc.

Qua 3 tháng phát động, Kế hoạch số 28-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “phát động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt và chăn nuôi” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể đã khơi dậy sức dân, hình thành nhiều mô hình trữ nước mưa, nước ngọt rất thiết thực.

Những cách làm hay

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri chọn ấp Thạnh Bình làm điểm triển khai mô hình dân vận khéo. Theo đó, Hội đã hợp đồng với cơ sở vật liệu xây dựng bán trả chậm cho hộ dân để xây ống hồ trữ nước. Mỗi cái có dung tích 1,5m3, giá tiền công thợ hồ 350 ngàn đồng, xây xong trả liền; còn 693 ngàn đồng vật tư, mỗi tháng người mua chỉ trả 100 ngàn đồng. 43 hộ dân ở ấp Thạnh Bình đăng ký mua vật tư xây 96 ống hồ trữ nước. Sau đó, mô hình nhân rộng ra ấp Thạnh Lợi, với 27 hộ đăng ký mua vật tư xây 70 ống hồ. Hiện nhiều hộ dân ở 6 ấp còn lại cũng đăng ký mua vật tư trả chậm để xây ống hồ trữ nước mưa, nước ngọt.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc đã hợp đồng với công ty ở TP. Hồ Chí Minh bán bồn chứa nước trả chậm cho hộ dân. Có 101 hộ dân đăng ký mua bồn chứa nước, dung tích 1.000 lít, giá 1,5 triệu đồng; loại 2.000 lít, giá 2,6 triệu đồng. Hộ dân mua bồn chứa nước chia đều ra trả 4 lần, mỗi lần cách nhau 2 tháng.

130 hộ dân ở xã Hữu Định, huyện Châu Thành không những xây ống hồ, mua bồn mà còn nạo vét mương vườn, đắp đập trữ nước ngọt. Tỉnh đang khuyến khích hộ dân nhân rộng việc trữ nước ngọt thông qua tận dụng mương vườn đắp đập hoặc dùng túi nylon để trữ nước. Bởi hầu hết hộ dân ở nông thôn đều áp dụng được, trữ một lượng lớn nước ngọt tưới cây trồng, chăm sóc vật nuôi trong thời điểm diễn ra hạn mặn.

Đến thời điểm này, nước lũ từ thượng nguồn đổ về không nhiều, gió chướng đã xuất hiện, dự báo mưa kết thúc sớm. Đây là dấu hiệu cho thấy, biến đổi khí hậu sẽ diễn ra theo chiều hướng phức tạp hơn, trong đó có hạn mặn.

Ngân hàng cho vay ưu đãi

Theo ông Trần Văn Đức - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, vừa qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho hộ dân vay gần 80 tỷ đồng để trang bị vật dụng trữ nước mưa, nước ngọt. Từ nay đến cuối năm 2016, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục cho vay khoảng 30 tỷ đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dành khoản tiền 500 tỷ đồng cho hộ dân vay; hiện ngân hàng mới chỉ cho vay 7,1 tỷ đồng, đang phát hành tờ rơi để nhân dân tiếp cận thông tin vay vốn. Các ngân hàng thương mại còn lại đóng trên địa bàn tỉnh cũng đã dành khoản tiền 250 tỷ đồng để cho hộ dân vay với mục đích trữ nước mưa, nước ngọt.

Cũng theo ông Đức, các ngân hàng đã đơn giản hóa thủ tục. Đối với hộ dân đã vay vốn ngân hàng, tín chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), nay có nhu cầu vay bổ sung để mua vật dụng trữ nước mưa, nước ngọt vẫn được giải quyết, lãi suất vay ngang bằng với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Tại hội nghị sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU mới đây, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đã chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, tự lo trong dân. Những hộ dân có điều kiện quan tâm trang bị thêm nhiều vật dụng, tận dụng mương vườn để trữ được nhiều nước ngọt đáp ứng sinh hoạt và một phần chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Tỉnh, huyện, xã tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ một phần kinh phí cho hộ dân có hoàn cảnh thật sự khó khăn, yếu thế để đến thời điểm hạn mặn không còn trường hợp thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt.

“Trong trữ nước, hộ dân cần trang bị đầy đủ nắp đậy, không để muỗi sinh sản gây bệnh sốt xuất huyết, gây nguy hại đến sức khỏe và tính mạng con người” - Phó bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Bài, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN