Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thảo luận về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế

07/06/2019 - 20:48

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng phát biểu thảo luận về việc gia nhập Công ước số 98.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng phát biểu thảo luận về việc gia nhập Công ước số 98.

Sáng 7-6-2019, Quốc hội (QH) thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Tham gia thảo luận, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế là một vấn đề rất nghiêm túc, đã được chuẩn bị rất lâu dài, do đó về mặt hồ sơ đã bảo đảm việc trình QH thông qua. Việc tham gia Công ước số 98 là đúng xu hướng, bảo đảm dân chủ xí nghiệp, đối thoại xã hội và vấn đề thương lượng trong lao động, nhất là trong bối cảnh chúng ta xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo báo cáo, hiện nay có 166/187 quốc gia, tức là có 88,77% các quốc gia là thành viên của Tổ chức Lao động quốc tế. Về nguyên tắc, trường hợp nước ta không tham gia công ước này, thì chúng ta vẫn phải thực hiện tất cả các vấn đề mà Tổ chức Lao động quốc tế đặt ra, theo đúng tinh thần của Tuyên bố chung về các nguyên tắc và các quyền cơ bản tại nơi làm việc năm 1998 của Tổ chức Lao động quốc tế. Do vậy, đại biểu hoàn toàn đồng tình với việc Việt Nam tham gia công ước này.

Bên cạnh đó, đại biểu Nhưỡng nhấn mạnh: "Không thể nói rằng tham gia công ước, chúng ta phê chuẩn xong là xong". Chính phủ còn nhiều việc phải nghiên cứu, báo cáo trình QH để thông qua sửa đổi, bổ sung Luật Lao động; xem xét để phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để sửa đổi Luật Công đoàn; sửa đổi các luật như Bộ luật Hình sự hay Luật Tố tụng,... Đặc biệt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ, hàng năm phải có trách nhiệm cao trong việc xây dựng báo cáo để gửi Tổ chức Lao động quốc tế về tình hình thực hiện công ước và những vấn đề chúng ta phải tham gia báo cáo. Cần vận dụng các quy định này để tránh tình trạng cực đoan trong cách đối xử giữa các tổ chức của người lao động, cần hướng dẫn để đảm bảo tổ chức của các công đoàn sắp tới phù hợp, tránh tình trạng lúng túng trong quá trình tổ chức và quá trình hoạt động. Phải nghiên cứu kỹ quyết định cắt 2% tổng quỹ lương dành cho công đoàn Việt Nam trước đây, đây là vấn đề nhạy cảm và thận trọng.

 Nguyễn Văn Tân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN