Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

10/12/2015 - 17:47

Cử tri ấp 1, xã Sơn Đông có ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: T. Long

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre gồm Trung tướng Nguyễn Xuân Tỷ - Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, bà Trịnh Thị Thanh Bình - Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vừa có buổi tiếp xúc bà con cử tri 3 xã An Thạnh, Đa Phước Hội và Thành Thới B (Mỏ Cày Nam). Những ý kiến của bà con cử tri đã được chính quyền địa phương và đại biểu giải đáp một cách thỏa đáng; những vấn đề vượt thẩm quyền được các đại biểu ghi nhận để trình lên kỳ họp sắp tới.

* Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa VIII, chiều 9-12-2015, đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Bùi Minh Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre; ông Hồ Văn Cam - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu; ông Nguyễn Kim Long (Hòa thượng Thích Huệ Tấn) đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Đông, TP. Bến Tre.

Đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh về các nội dung được trình bày tại kỳ họp; báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; báo cáo giải trình của UBND tỉnh theo nhóm vấn đề về các ý kiến, kiến nghị của cử tri… Kỳ họp HĐND tỉnh lần này đã thông qua 14 nghị quyết.

Có 7 ý kiến của cử tri về: tình hình lấn chiếm rạch (đoạn gần cầu Sơn Đông); đề nghị ngành Điện cần có kế hoạch xây dựng trụ dẫn điện hạ thế tại ấp 2, vì hiện nay người dân tự kéo điện, không đảm bảo an toàn; đề nghị tỉnh nên quan tâm nạo vét kênh Rạch Bần để tránh ngập úng và tạo môi trường thông thoáng; đề nghị Ban An toàn giao thông nên gắn đèn báo hiệu nơi giao lộ gần Trường Chính trị tỉnh để tránh tai nạn giao thông; sớm mở rộng Đường 884 để tránh ùn tắc giao thông (đoạn chợ Sơn Đông - ngã tư Tân Thành); cần có nguồn vốn để người dân vay, đóng góp vào làm giao thông nông thôn ở địa phương…

Các ý kiến của cử tri đều được đại diện lãnh đạo UBND TP. Bến Tre và các ngành giải trình tại buổi tiếp xúc. Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo đánh giá các vấn đề cử tri đề cập đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, mang tính xây dựng; đề nghị UBND thành phố ghi nhận và có ý kiến trả lời cho cử tri cụ thể từng vấn đề. Đối với những vụ tranh chấp đường đi, ngành chức năng nên xem xét giải quyết sớm, không nên để khiếu kiện kéo dài.

N.Vũ - T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN