Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Chợ Lách và Mỏ Cày Bắc

02/05/2018 - 22:07

BDK.VN - Ngày 2-5-2018, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Bến Tre, gồm: ông Lưu Bình Nhưỡng, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, ông Trần Dương Tuấn, có buổi tiếp xúc cử tri ở các xã: Vĩnh Bình, Sơn Định (Chợ Lách); Thanh Tân, Thạnh Ngãi, Phú Mỹ (Mỏ Cày Bắc).

Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri tại huyện Chợ Lách. Ảnh: Quốc Hùng

Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri tại huyện Chợ Lách. Ảnh: Quốc Hùng

Tại các cuộc tiếp xúc, đại biểu Quốc hội thông tin đến cử tri về nội dung chương trình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, dự kiến diễn ra từ ngày 21-5 đến 18-6-2018.

Các cử tri bày tỏ sự đồng tình và đề đạt một số vấn đề mang tính bức thiết tại địa phương. Trong đó, mong muốn Quốc hội xem xét, có biện pháp chế tài mạnh mẽ nhằm khắc phục triệt để nạn khai thác cát trái phép ở các lòng sông, gây ảnh hưởng đến đời sống và thiệt hại đến người dân. Xem xét, nghiên cứu và cho ý kiến vào dự án Luật Chăn nuôi và Luật Trồng trọt để khi ban hành có tính khả thi cao, góp phần giúp người nông dân tháo gỡ những khó khăn như trong thời gian qua.

Cử tri xã Thanh Tân đề đạt ý kiến đến đại biểu Quốc hội. Ảnh: Quốc Hùng

Cử tri xã Thanh Tân đề đạt ý kiến đến đại biểu Quốc hội. Ảnh: Quốc Hùng

Ngoài ra, các đại biểu nêu lên một số vấn đề khác, như: quan tâm đến giao thông nông thôn, hỗ trợ quỹ khuyến học, hỗ trợ mở rộng quốc lộ 57, bảo vệ môi trường.

Kết thúc buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội ghi nhận các ý kiến của cử tri, tổng hợp và phản ánh tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN