
Đường nông thôn mới xã Đại Hòa Lộc.
Đạt và vượt 24/28 chỉ tiêu
Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Đảng ủy xã Đại Hòa Lộc Nguyễn Văn Hiệp cho rằng, có nhiều chỉ tiêu đã được thực hiện đạt và vượt, tạo sự phấn khởi cho toàn Đảng bộ, quân và dân xã nhà tự tin bước vào Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, trên lĩnh vực phát triển kinh tế, việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã đạt nhiều kết quả, đúng hướng mũi nhọn là thủy sản và chuyển đổi diện tích lúa sang mô hình tôm - lúa. Hiện xã có hơn 1.454ha nuôi thủy sản, trong đó có hơn 1.000ha nuôi tôm biển và gần 134ha áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Năng suất bình quân đạt 6 tấn/ha (đạt 141,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết).
Xã thực hiện có hiệu quả Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, đã vận động và phát triển mới 2 doanh nghiệp, nâng tổng số 6 doanh nghiệp và 333 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đầu tư xây dựng 14 công trình hạ tầng nông thôn với tổng nguồn vốn hơn 63 tỷ đồng, góp phần tích cực để từng bước địa phương hoàn chỉnh tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM. Bằng nhiều nguồn vận động, xã đã xây dựng và bàn giao 26 căn nhà tình nghĩa, 40 căn nhà tình thương, 7 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Tạo việc làm mới cho gần 800 lao động, 15 lao động tham gia hợp tác lao động có thời hạn ở nước ngoài, tỷ lệ lao động có việc làm đạt hơn 95% (so với năm 2016, đến nay, địa phương đã kéo giảm 4% hộ nghèo, hiện còn hơn 10% hộ nghèo).
Lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng cũng đạt nhiều kết quả, như: 4/4 ấp được tái công nhận đạt chuẩn văn hóa, 4 đội dân phòng và 91 tổ nhân dân tự quản hoạt động mạnh. Công tác cải cách hành chính với phương châm “Ba không, ba nên, ba cần”, thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tố cáo của công dân… luôn được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.
Xây dựng xã nông thôn mới
Công tác tổ chức Đại hội đảng viên Đảng bộ xã được chuẩn bị chu đáo từ các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng đề án nhân sự, văn kiện và các tổ giúp việc cho đại hội. Từ tháng 8-2019, Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch số 137 về tổ chức Đại hội đảng viên các chi bộ trực thuộc. Theo đó, Chi bộ ấp Bình Huề II được Đảng ủy xã chọn làm điểm tổ chức để rút kinh nghiệm cho các chi bộ còn lại (tổ chức thành công từ ngày 17-1-2020) và kết thúc đại hội ở cấp này vào ngày 21-2-2020, với 10 chi bộ hoàn thành (Đảng bộ xã có 206 đảng viên). Trong năm 2019, Đảng bộ xã được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Với chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng, tăng cường củng cố tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng thành công xã NTM”, phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Phát triển”. Đại hội Đảng bộ xã Đại Hòa Lộc đã đề ra 1 nghị quyết và 7 kế hoạch; xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 nhiệm vụ đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, các kế hoạch: sắp xếp nền nông nghiệp theo hướng chuỗi giá trị sản phẩm; thành lập tổ liên kết tiến tới thành lập hợp tác xã nông nghiệp vào năm 2021; huy động mọi nguồn lực tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn; nâng cao chất lượng xã văn hóa theo hướng xã văn hóa NTM và kế hoạch giảm nghèo… mục đích nhằm đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm xây dựng thành công xã NTM theo Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bài, ảnh: Thành Lập