Xã Đại Hòa Lộc thuộc tiểu vùng III của huyện, có diện tích tự nhiên khá lớn, 2.389ha, 4 ấp với 2.290 hộ, gần 9.000 nhân khẩu. Mặc dù tiếp giáp với thị trấn Bình Đại và địa bàn nhiều xã như Bình Thới, Thạnh Phước, Thạnh Trị… nhưng điều kiện tự nhiên của vùng đất khá khắc nghiệt, Đại Hòa Lộc gặp không ít khó khăn trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Hiện tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, trên 15% và hơn 4% hộ cận nghèo.
Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã có 19/20 xã, thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn văn hóa, gần đây nhất là xã Thạnh Trị, rồi Bình Thắng cũng đi lên. Cái nghèo không phải là rào cản Đại Hòa Lộc tiến lên. Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Ban chỉ đạo Nông thôn mới và đời sống văn hóa xã cho biết, 4/4 ấp dù đã được công nhận Ấp văn hóa khá lâu, các thiết chế văn hóa, những điểm đen về ô nhiễm môi trường, tình hình an ninh trật tự (ANTT)…thường xuyên được củng cố, duy trì khá tốt nhưng còn tiêu chí về xây dựng giao thông nông thôn (GTNT), địa phương đạt tỷ lệ rất thấp. Toàn xã có hơn 21km đường liên ấp, xóm, tổ nhân dân tự quản (NDTQ), đây là những tuyến đường có chiều dài liên tục, muốn đầu tư xây dựng phải tốn rất nhiều kinh phí. Trong những năm gần đây, con tôm-chủ lực trong phát triển kinh tế của người dân, liên tục bị giảm cả về năng suất và giá cả. Nhiều hộ gia đình “trắng tay” cũng vì con tôm nên đời sống bà con khá chật vật, không đủ để đóng góp cho xây dựng GTNT ở địa bàn. Nghị quyết của Đảng bộ xã đề ra là trong năm 2012 sẽ đạt chuẩn Xã Văn hóa, rồi cuối quí I-2013, thế nhưng…
Bước sang quí II, với nhiều điều kiện thuận lợi - nuôi trồng thủy sản của bà con có bước chuyển khá tốt, Đảng bộ xã “hạ quyết tâm” lần cuối với mục tiêu phấn đấu trong tháng 9-2013 đạt chuẩn văn hóa. Cụ thể, địa phương đã vận động bằng sức dân, khởi công hàng loạt các công trình GTNT trên địa bàn nhiều ấp như bê-tông lộ Giồng Bà Trương, ấp Bình Huề I, có chiều dài gần 300m, đường tổ NDTQ ấp Bình Huề II dài 110m, lộ nhà ông Bảy Đâu ấp Bình Lộc dài 60m, lộ vào nhà thầy Chậu, ấp Bình Huề I dài 230m, lộ vào nhà thầy Lài dài 130m, lộ Mắc Miễu dài hơn 2.000m, nhựa hóa đường vào Trường Tiểu học Nguyễn Thị Lang, xây dựng hai cầu Bình Huề I và Bình Lộc (kinh phí trên 3 tỷ đồng)… là những tuyến đường đạt chuẩn của Bộ Giao thông vận tải, với kinh phí hàng tỷ đồng và nhiều ngày công đóng góp của nhân dân xã nhà.
Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm, Đảng ủy xã đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho từng ban, ngành, đoàn thể, mặt trận phải vào cuộc, từng đơn vị phụ trách địa bàn của các ấp để cùng Ban vận động ấp thực hiện việc chỉnh trang, củng cố lại các thiết chế văn hóa. Địa phương đã cho thay mới hàng loạt biển, bảng văn hóa ấp, tổ NDTQ, Hội Nông dân có mô hình giảm nghèo như hỗ trợ cây, con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông hộ nghèo, Xã Đoàn kết hợp với Hội Cựu chiến binh thực hiện mô hình ANTT, ATGT tại ấp Mắc Miễu, Hội Phụ nữ với mô hình “Phụ nữ với môi trường”…thường xuyên hoạt động và rất có hiệu quả. Theo sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, hàng tuần, các đơn vị phụ trách các ấp phải họp báo cáo lại tình hình tại đơn vị mình cho lãnh đạo theo dõi và kịp thời có chỉ đạo tốt hơn. Hiện tại, các tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng tốt cho đi lại và vận chuyển hàng hóa của bà con. Việc hoàn thành hai tuyến đường quan trọng như đường tỉnh 883 đi qua ấp Bình Lộc và đường huyện 15 đi qua trung tâm xã sẽ tạo điều kiện tốt hơn để Đại Hòa Lộc hoàn thành tiêu chí GTNT và tiến lên đạt chuẩn xã Văn hóa.