Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Thạnh Phú lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

03/05/2021 - 19:26

BDK.VN - Ngày 3-5-2021, tại chùa Phước Khánh, thị trấn Thạnh Phú, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thạnh Phú tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể.

Trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể.

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê cùng gần 120 tăng ni, phật tử về dự.

Phật giáo huyện Thạnh Phú có tất cả 13 cơ sở tự viện, trong đó tự viện chùa An Linh tại xã An Nhơn được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự cùng tăng ni, phật tử các tự viện, các nhà hảo tâm đã tổ chức, phát huy nhiều hoạt động từ thiện xã hội với tổng kinh phí hơn 31,3 tỷ đồng.

Đại hội đã thống nhất suy cử 12 đại biểu vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thạnh Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thượng tọa Thích Thiện Hạnh tái cử làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân mong muốn, Ban Trị sự khóa mới cùng các tăng ni, phật tử duy trì tốt mối quan hệ gắn bó, mở rộng và tăng cường quan hệ đồng đạo, phát huy được bản sắc văn hóa phật giáo. Vận động tăng ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Đồng khởi mới”, xây dựng nông thôn mới. Làm tốt công tác từ thiện, an sinh xã hội... 

Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh trao tặng bằng tuyên dương công đức cho 11 tập thể, cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 12 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thạnh Phú nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Cùng với đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện khóa mới trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 1 tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Bình Thạnh, trị giá 120 triệu đồng và 1 căn nhà tình thương tại xã Mỹ An trị giá 40 triệu đồng.

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN