Đại hội Đảng bộ TP. Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp

17/06/2015 - 07:13

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Đặng Bảy

Trong 3 ngày (14, 15 và 16-6-2015), với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ TP. Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp.

Đến dự đại hội có các đồng chí: Vũ Thị Thủy - Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Thái Văn Lực - Phó vụ trưởng Vụ địa phương 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Quốc Bảo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cán bộ hưu trí, các vị lão thành cách mạng, quý mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; cùng 302 đại biểu chính thức đại diện gần 5.400 đảng viên đang sinh hoạt ở 57 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ TP. Bến Tre về tham gia đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Thành Hạo nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ TP. Bến Tre là đại hội điểm của tỉnh, nên tất cả công việc của đại hội đều phải tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và các hướng dẫn của Trung ương. Từng đại biểu phải nghiêm túc thực hiện quy chế, nội quy đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, tích cực, khẩn trương, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và đoàn kết. Đại hội cần tập trung làm rõ những hạn chế, thiếu sót cơ bản, mang tính chi phối; trong đó có những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015, phải làm rõ nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm, hạn chế đó, có giải pháp cụ thể kiên quyết khắc phục, sửa chữa. Về phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới, các đại biểu cần nhận thức rõ thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức để từ đó đề ra nghị quyết sát hợp với tình hình thực tế và có giải pháp phù hợp. Trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ TP. Bến Tre cần tăng cường lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong nội bộ, thống nhất ý chí và hành động, đổi mới phong cách, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức đảng các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác phát triển đảng viên. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đồng bộ ở 4 nhóm giải pháp, trong đó, phải tìm mọi biện pháp để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phải thật sự chú trọng đến công tác cán bộ, quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ phát triển đô thị và quản lý đô thị; thường xuyên kiểm tra việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020.
Ảnh: Thanh Long

Một trong những nhiệm vụ quan trọng và khó khăn của thành phố trong nhiệm kỳ tới là xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại II trước năm 2020. Đảng bộ phải có quyết tâm cao, tìm nhiều giải pháp để huy động, tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhằm nâng chất, hoàn thiện các chỉ tiêu đô thị loại II. Trong quá trình xây dựng đô thị, thành phố tập trung phát triển đô thị về phía Nam, lấy sông Bến Tre và dự án các cầu làm điểm nhấn, để mở rộng không gian đô thị thành phố trong tương lai; đưa việc thực hiện chủ trương xây dựng trục lộ Đông - Tây thành một nội dung quan trọng trong nghị quyết nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, thành phố cần chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch đô thị, thiết lập trật tự đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, thân thiện.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2010-2015; thảo luận, đi đến thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, mục tiêu tổng quát mà Đảng bộ TP. Bến Tre đề ra trong nhiệm kỳ mới đó là “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng chất hoạt động hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố văn minh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân để xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2020”. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015-2020, tốc độ giá trị sản xuất (so với năm 2010) tăng bình quân: thương mại - dịch vụ tăng 10%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng 7,5%/năm, nông nghiệp tăng 1%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 9,5%/năm, đến cuối năm 2020 đạt 54,5 triệu đồng/người. Xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn văn minh đô thị; xây dựng 10 phường văn minh đô thị; giữ vững và nâng chất xã nông thôn mới Phú Nhuận, xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Nhơn Thạnh và Sơn Đông), 4 xã còn lại đạt ít nhất 10 tiêu chí, trong đó có 4 tiêu chí cơ bản (giao thông nông thôn, thu nhập, môi trường và an ninh trật tự); tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa trên 98,5%; phấn đấu thực hiện “5 không” (không vứt rác bừa bãi, không để tăng thêm người nghiện ma túy, không có người ăn xin, không còn nạn trộm cắp trên địa bàn). Có 100% đảng bộ xã, phường xây dựng Câu lạc bộ “Làm theo gương Bác”; hàng năm có 50% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và không có cơ sở đảng yếu kém; trong nhiệm kỳ phát triển mới 700 đảng viên; trên 70% chính quyền xã, phường vững mạnh.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 43 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 30 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới họp phiên thứ nhất bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Văn Đức được bầu làm Bí thư Thành ủy; đồng chí Bùi Minh Tuấn và Cao Thành Hiếu được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, diễn ra từ ngày 14 đến 16-6-2015. Đại biểu tham dự đại hội và nhân dân TP. Bến Tre đã đặt nhiều kỳ vọng vào đại hội lần này.

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Bến Tre: Cũng như hơn 7.000 hội viên nông dân TP. Bến Tre, tôi mong muốn đại hội có những chính sách, quyết sách mới, hiệu quả hơn nữa để đem lại cuộc sống ngày càng sung túc hơn cho tất cả hội viên. Hội viên nông dân trông chờ nhất vẫn là các chính sách về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, gắn nông nghiệp với phát triển đô thị.

Ông Đỗ Thành Tâm - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Bến Tre: Tôi tin tưởng rằng, với đà phát triển của thành phố hiện nay, sau đại hội này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đề ra. Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong nhiệm kỳ là xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại II, xây dựng thành phố văn hóa và xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Bùi Tuấn Hải - Bí thư Thành Đoàn TP. Bến Tre: Đại hội lần này đã kiểm điểm, đánh giá một cách sâu sắc kết quả của nhiệm kỳ 2010-2015. Qua đó rút được những kinh nghiệm quý báu cho nhiệm kỳ 2015-2020. Tôi cho rằng, tuổi trẻ thành phố tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, xung kích, phối hợp với các ngành hữu quan, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Bà Nguyễn Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Bến Tre: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Bến Tre quyết tâm cùng với các ngành, các cấp và nhân dân chung tay xây dựng thành phố phát triển cả về kinh tế, văn hóa - xã hội. Tôi cũng như các phụ nữ thành phố, mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bến Tre có nhiều chính sách, quan tâm đến giới nữ nhiều hơn, đặc biệt là phụ nữ ở cấp cơ sở, hỗ trợ kịp thời để phụ nữ phát triển kinh tế, được sống trong môi trường an lành, không bị bạo lực gia đình.

Ông Nguyễn Chí Quyền, 83 tuổi, cán bộ hưu trí, Phường 8, TP. Bến Tre: Tôi cho rằng nhiệm kỳ 2010-2015, lãnh đạo thành phố rất nỗ lực, đã xây dựng thành phố phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Người dân thành phố phần nào thỏa mãn lòng mơ ước, khi được ngắm nhìn những dòng xe lưu thông trên đại lộ Đồng Khởi rộng thênh thang hay nhìn những căn nhà cao tầng mọc lên khắp đô thị. Người dân chúng tôi, kỳ vọng nhiệm kỳ 2015-2020, với đà phát triển như hiện nay, các cấp lãnh đạo sẽ đưa thành phố phát triển hơn nữa, đạt chuẩn đô thị loại II và nâng cao đời sống người dân. Để huy động nguồn vốn từ nhân dân, lãnh đạo thành phố cần nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Từ đó, người dân hiểu và chung sức đóng góp để tạo khởi sắc cho “thành phố trẻ” cũng như cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân.

Phương Bình (thực hiện)

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN