Ngày 25-4, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, tổng kết nhiệm kỳ 2004-2009, bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc công ty. Đến dự có gần 200 đại biểu đại diện cổ đông và quan khách.
Theo đánh giá chung trong 5 năm qua, sự tăng trưởng của Công ty khá tốt, doanh thu bán hàng ổn định và tăng cao qua từng năm. Năm 2004, doanh thu chỉ 180 tỷ đồng nhưng đến năm 2008 tăng lên 329 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2004 chỉ 4,3 tỷ đồng, nhưng năm 2008 tăng lên 9,6 tỷ đồng. Từ ngày thành lập đến nay, Công ty luôn phát triển đều , vững chắc. Đặc biệt, khi chuyển sang cơ chế thị trường, công ty có bước phát triển toàn diện và vững chắc, vươn ra thị trường cả nước. Thương hiệu Bepharco được biết đến như một nhà nhập khẩu lớn và uy tín. Khi đi vào cổ phần hóa(6-2004), công ty không ngừng phát triển về mọi mặt, nếu so với các đơn vị trong Hiệp hội Sản xuất kinh doanh dược phẩm Việt Nam thì Bepharco đang ở vị trí thứ 13/66 về doanh thu, 20/66 về thực lãi, 23/66 về nộp ngân sách, 19/66 về nhập khẩu. Đặc điểm của công ty là phát triển tốc độ không nhanh nhưng vững chắc. Công ty có qui mô vừa phải, tổ chức sản xuất kinh doanh hợp lý, chặt chẽ, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn được đào tạo bài bản, nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn; đã xây dựng thương hiệu và có uy tín trên thị trường. Thế mạnh của công ty là đối tác chiến lược của Richter- Hungary, hãng dược phẩm lớn nhất châu Âu. Cũng là đối tác truyền thống của Egis, Cipla, Raptakos. Công ty có mạng lưới bán hàng đều khắp 62 tỉnh thành trên toàn quốc với 5 Chi nhánh và 1 văn phòng đại diện ngoài tỉnh, 7 hiệu thuốc bán buôn trong tỉnh, hệ thống bán lẻ khá tốt. Hiện nay có 8.400 nhà thuốc, đại lý, tủ thuốc phòng khám trên toàn quốc mua trực tiếp hàng của công ty. Trong đó, trong tỉnh là 700, ngoài tỉnh 7.700 điểm bán lẻ mua trực tiếp của công ty. Công ty có nhà máy liên doanh đạt GMP, WHO, đang xây dựng hệ thống phân phối đạt GDP, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 90001:2008.

Đại hội đã bầu ông Đinh Văn Bích giữ chức Chủ tịch HĐQT,
ông Lê Viết Sơn làm Giám đốc công ty.
Riêng trong năm 2008, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực phấn đấu, dựa trên tinh thần đoàn kết, tiết kiệm trong chi tiêu, nhất là sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT cùng sự hỗ trợ kịp thời của Tổng công ty nên đã vượt qua và gặt hái nhiều kết quả tốt. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập tăng 9,67% so kế hoạch và tăng 11,53% so 2007. Lợi nhuận sau thuế đạt 93,20%, tăng 7,8% so 2007. Công ty đã thực hiện nghiêm túc các chế độ quản lý tài chính, quản lý vốn lành mạnh.
Trong 5 năm tới, công ty tập trung vào chức năng chính là kinh doanh dược phẩm. Phấn đấu đạt là nhà phân phối lớn, uy tín trong lĩnh vực dược phẩm. Giữ vững và phát huy lợi thế hàng nhập khẩu hiện có. Đẩy mạnh bán hàng sản xuất và hàng liên doanh liên kết trong tỉnh. Đảm bảo tăng trưởng bình quân hàng năm với các chỉ tiêu chính là 10% so năm trước. Xây dựng, kiện toàn mạng lưới bán lẻ trên toàn quốc. Giữ thị phần trong tỉnh, xây dựng các chi nhánh và hệ thống bán lẻ, đảm bảo đến năm 2014 có ít nhất 12.000 nhà thuốc, đại lý, phòng khám, tủ thuốc mua hàng trực tiếp từ công ty, chiếm 30% số điểm bán lẻ trên toàn quốc. Giữ và phát triển khách hàng bán buôn và hệ điều trị trên toàn quốc. Phấn đấu đến năm 2014 công ty nằm trong top ten của Hiệp hội sản xuất kinh doanh dược phẩm Việt Nam về doanh thu, lợi nhuận. Phát huy hết công suất nhà máy liên doanh Meyer-BPC. Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc nước đạt GMP-WHO thuộc Bepharco, dự kiến năm 2010 đưa nhà máy đi vào hoạt động.