Đại hội Hội thánh Cao đài Ban chỉnh đạo, nhiệm kỳ III (2007-2012)

25/11/2007 - 06:20

Ông Vũ Tiến Thành – Vụ trưởng Vụ Cao đài

Ngày 23 và 24-11, Đại đạo Tam kỳ phổ độ tổ chức đại hội Hội thánh Cao đài Ban chỉnh đạo, nhiệm kỳ III (2007-2012), tại Tòa thánh Bến Tre. Ông Vũ Tiến Thành – Vụ trưởng Vụ Cao đài, đại diện Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận, Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre và các tỉnh, thành phố và 456 đại biểu hội viên Hội thánh, đại biểu nhơn sanh đại diện cho trên 800 ngàn tín đồ thuộc 178 họ đạo ở 22 tỉnh thành trong cả nước về dự.

Đại đạo Tam kỳ phổ độ hành đạo theo đường lối của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương đã bước vào năm thứ 83. Trải qua nhiều thăng trầm, đến nay Hội thánh đã hoàn nguyên được 10 năm. Theo báo cáo của Ban thường trực Hội thánh, trong nhiệm kỳ qua, các chức sắc, chức việc, đạo tâm nam, nữ đã hành đạo theo đúng Hiến chương và đường hướng của Giáo hội; đồng thời thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các chức sắc, tín đồ Cao đài Ban chỉnh tích cực tham gia các phong trào yêu nước ở địa phương như: phát triển kinh tế gia đình, phong trào giao thông nông thôn, xóa đói giảm nghèo, hoạt động từ thiện… Đặc biệt, nhiều phòng chẩn trị y học dân tộc, châm cứu từ thiện mang lại hiệu quả thiết thực. Phòng thuốc y học dân tộc Hỏa Tiến (Hậu Giang) được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Nhiều cơ sở thờ tự được tu sửa khang trang, mở lớp hạnh đường học tập giáo lý và chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Có 5 tòa thánh, 43 họ đạo được công nhận cơ sở thờ tự văn minh.

Các chức sắc, tín đồ tham dự đại hội

Tại đại hội lần này, đại biểu thống nhất thông qua chương trình hành đạo, nhiệm kỳ 2007-2012, gồm 15 nội dung; sửa đổi, bổ sung một số điều trong Hiến chương Hội thánh Cao đài Ban chỉnh đạo. Đại hội bầu Ban Thường trực Hội thánh gồm 17 thành viên. Ngọc Chánh phối sư Võ Văn Nho làm Trưởng Ban thường trực.


Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre Huỳnh Văn Be chúc mừng những thành quả tốt đẹp mà Ban thường trực Hội thánh, tín đồ, nhơn sanh Cao đài Ban chỉnh đạt được trong thời gian qua. Ông Huỳnh Văn Be nhấn mạnh: “Mười năm qua, Cao đài Ban chỉnh dưới sự dìu dắt của Ban Thường trực Hội thánh và tấm gương đạo hạnh sáng ngời của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương, các chức sắc, ch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN