Đại sứ Ba Lan ở Iraq bị tấn công

04/10/2007 - 10:00
Binh sĩ Ba Lan duyệt binh tại doanh trại của họ ở Diwaniya, các Baghdad 180km về phía nam.

Đoàn xe 3 ôtô chở các nhà ngoại giao Ba Lan tại Iraq vừa bị tấn công giữa trung tâm thủ đô Baghdad khiến Đại sứ Edward Pietrzyk bị thương.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan Robert Szaniawski cho hay, Đại sứ Pietrzyk "vẫn đủ sức tự thoát khỏi hiện trường".

Theo các nguồn tin, một dân thường thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Máy bay trực thăng đã được huy động để đưa người bị thương tới bệnh viện.

Cảnh sát không có thông tin gì về Đại sứ Szaniawski song cho biết ba trong số những người bị thương là người của Đại sứ quán Ba Lan.

Một nhân chứng cho biết anh nhìn thấy hai xe dường như bị đánh bom. Một trong hai xe này mang cờ ngoại giao màu đỏ và trắng.

Ba Lan ủng hộ cuộc chiến của liên quân do Mỹ đứng đầu tại Iraq và nước này hiện có khoảng 900 quân đóng tại đất nước Vùng Vịnh.

(Theo BBC, Reuters)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN