Đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển

20/02/2017 - 07:25

Du khách tắm biển tại cồn Bửng. Ảnh: C. Trúc

Khu du lịch Cồn Bửng là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh hiện nay. Lượng du khách đến đây vào dịp Tết Nguyên đán năm 2017 ước trên 19 ngàn lượt, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng thời điểm năm 2016. 

Ông Võ Tấn Bình - Trưởng Ban quản lý Khu du lịch Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre so sánh, nếu trong năm 2016, lượng khách ồ ạt đến trong 4 ngày Tết thì năm nay kéo dài đến mùng 10. Lượng khách đến rất đông, có ngày đạt trên 5 ngàn lượt. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách, Ban quản lý đã phối hợp với Đồn biên phòng Cổ Chiên, Công an xã Thạnh Hải và Công an huyện.

Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển, ngay từ thời điểm trước Tết, Ban quản lý đã treo cố định 6 bảng quy định tắm biển (khổ 2m x 3m); 12 điểm ăn uống đều có treo bảng quy định tắm biển cố định do Ban ban hành; cắm 16 cột treo cờ đen cảnh báo khu vực nguy hiểm cho du khách; 8 cột cảnh báo được cắm ở khu vực hố sâu, nguy hiểm vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật; củng cố đội cứu hộ (gồm 16 người thay phiên túc trực, đảm bảo lúc nào cũng có 4 nhân viên trực) và phát loa thường xuyên về nội quy tắm biển, các thông tin về an toàn tắm biển cho du khách.

Tuy nhiên, trong dịp Tết năm nay, vẫn còn xảy ra một trường hợp đuối nước gây tử vong đối với một em bé 9 tuổi. Nguyên nhân là do những người đi chung với bé đã có rượu nên không giám sát để bé trượt chân xuống giồng khoai mà không được phát hiện sớm.

Bàn về giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển trong thời gian tới, ông Võ Tấn Bình cho biết, Ban quản lý sẽ tham mưu UBND huyện Thạnh Phú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và môi trường cho khách du lịch; xin chủ trương cho tắm ở những khu vực an toàn thay vì không gian dàn trải khó kiểm soát như hiện nay; xin tăng cường loa phóng thanh, đặt trạm phóng thanh để thông tin thường xuyên các thông tin cần thiết cho du khách; xin kinh phí hỗ trợ cho đội cứu hộ; xây dựng trạm giám hộ đuối nước; tranh thủ các nguồn thu để hợp đồng chính thức với lực lượng nhân viên cứu hộ.

C.Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN