 |
Tàu chở khách du lịch tham quan Khu du lịch Cồn Phụng (Châu Thành). |
Bến Tre là tỉnh có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, tạo điều kiện cho du lịch sinh thái phát triển. Hàng năm, loại hình du lịch này thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến mất an toàn giao thông (ATGT) thủy nếu cơ quan chức năng không có biện pháp quản lý hữu hiệu.
Xây dựng bến thủy an
toàn, văn minh
Tỉnh hiện có 2 tuyến du lịch bằng đường thủy nằm ở huyện
Châu Thành và TP. Bến Tre, với gần 20 công ty, hợp tác xã vận tải du lịch và
trên 120 phương tiện thủy các loại đăng ký hoạt động đưa rước khách du lịch. Đa
số phương tiện hoạt động đều có đăng ký, đăng kiểm, trang bị đầy đủ dụng cụ cứu
sinh, cứu đắm, phòng cháy, chữa cháy, người lái phương tiện có bằng cấp chuyên
môn theo quy định.
Bến khách du lịch Miền Tây trên sông Tiền ở xã An Khánh,
huyện Châu Thành là bến tàu hoạt động khá nhộn nhịp, với gần 20 tàu chở khách
du lịch đăng ký hoạt động. Trước đây, tình hình hoạt động của các phương tiện
thủy chở khách du lịch tại bến khá phức tạp, tồn tại nhiều sai phạm trong hoạt
động giao thông đường thủy nội địa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao
thông đường thủy. Trước tình hình đó, đầu năm 2015, Phòng Cảnh sát đường thủy
Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Châu Thành và UBND xã An Khánh tổ chức
xây dựng mô hình “Bến khách du lịch văn minh, văn hóa, an toàn”, nhằm từng bước
khắc phục những hạn chế, thiếu sót, kéo giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
đường thủy. Thực hiện mô hình, Phòng Cảnh sát đường thủy phối hợp cùng các
ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành các
quy định của pháp luật về trật tự ATGT thủy cho nhân viên ban quản lý bến, đội
ngũ thuyền trưởng, máy trưởng của công ty du lịch...; tăng cường kiểm tra, chấn
chỉnh những lỗi vi phạm. Từ đó, các vấn đề bất cập đã dần được khắc phục, ý thức
chấp hành các quy định về trật tự ATGT thủy của mọi người được nâng lên; các
phương tiện thủy được các chủ doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra sửa chữa,
trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi đúng theo quy định. Từ hiệu quả của mô
hình này, lực lượng chức năng đã bàn giao cho chính quyền địa phương tiếp tục
quản lý, nhân rộng.
Ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã An Khánh cho biết:
Thời gian tới, ngoài việc duy trì thực hiện tốt các tiêu chí đã đăng ký xây dựng
mô hình, lực lượng chức năng của xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên
truyền về Luật ATGT đường thủy nội địa đến mọi người dân, đặc biệt là các công
ty kinh doanh vận tải đường thủy. Đồng thời, chính quyền địa phương sẽ phối hợp
với các đơn vị tiếp tục nhân rộng mô hình này ra các bến khách du lịch còn lại
trên địa bàn.
Đảm bảo an toàn
phương tiện thủy
Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho hành khách du lịch
trong mùa mưa bão, đối với những bến khách du lịch không xây dựng mô hình thì lực
lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm
trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, nhất là công tác quản lý, điều
hành hoạt động của các công ty vận tải khách du lịch. Mặt khác, UBND cấp xã
tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động của các công ty du lịch bằng đường
thủy trên địa bàn, kết hợp tuyên truyền, kiên quyết không cho các bến khách du
lịch và thuyền trưởng hoạt động khi thiếu trang thiết bị an toàn và khi gặp thời
tiết xấu.
Anh Võ Hồng Khiêm - Thuyền trưởng (Công ty hợp tác xã vận
tải huyện Châu Thành) cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho du khách khi đi lại
trên tàu du lịch, các thuyền viên làm việc trên tàu có nhiệm vụ thường xuyên nhắc
nhở mọi người, đặc biệt là các em nhỏ phải mặc áo phao theo đúng quy định và
không được đùa giỡn khi phương tiện đang hành trình”.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khá nhiều tour, tuyến du lịch
sinh thái có sử dụng phương tiện thủy, chủ yếu là xuồng chèo để đưa đón khách.
Tại một số điểm du lịch sinh thái trên địa bàn xã An Khánh và Tân Thạch (Châu
Thành) còn sai phạm về trật tự ATGT thủy. Hầu hết các bến xuồng chèo đưa rước
khách du lịch còn lơ là việc đảm bảo an toàn của du khách, nhất là khách nước
ngoài. Theo quy định, mỗi phương tiện chỉ được chở 4 khách, thế nhưng mỗi khi
có đông khách thì hầu như xuồng nào cũng chở từ 5 - 6 khách và hầu hết các
phương tiện thủy này không có trang bị áo phao hoặc dụng cụ cứu sinh.
Để hoạt động du lịch, nhất là du lịch sông nước miệt vườn
của tỉnh phát triển bền vững, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp căn
cơ, lâu dài để quản lý tốt hoạt động của loại hình du lịch này, nhất là trên
lĩnh vực đảm bảo về trật tự ATGT thủy. Các công ty hoạt động du lịch đừng vì lợi
ích trước mắt mà phớt lờ đi những nguy cơ mất an toàn cho du khách. Mọi người
phải đặt tiêu chí đảm bảo an toàn lên hàng đầu, góp phần xây dựng một hình ảnh
đẹp về du lịch sông nước Bến Tre trong lòng mỗi du khách khi đến tham quan,
khám phá.