Nhiệm vụ của Trạm Kiểm soát Biên phòng là phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các loại tội phạm lợi dụng việc đi lại, ra vào hoạt động ở khu vực biên giới biển để xâm nhập, phá hoại an ninh quốc gia, gây rối trật tự xã hội; kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, quy chế khu vực biên giới biển, các quy định của địa phương đối với người, phương tiện ra vào neo đậu ở ven biển, cửa sông; tuần tra, kiểm soát phát hiện dấu hiệu nghi vấn để ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật. Chức năng, nhiệm vụ của Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thắng (Đồn Biên phòng 594 – Bình Đại) cũng không ngoại lệ. Trạm trưởng, Thiếu tá Phạm Văn Sơn cho biết mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng cán bộ và chiến sĩ của trạm luôn vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Khi hoạt động nghề cá phát triển nhanh, đa dạng thì nhiệm vụ của người lính kiểm soát biên phòng càng nặng nề hơn. Chỉ tính riêng địa bàn Bình Đại hiện có 480 phương tiện đánh bắt xa bờ với 2.562 lao động thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển. Ngoài ra, còn có hàng chục phương tiện của các tỉnh Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Bình Định… vẫn thường xuyên hoạt động trên sông, biển thuộc địa bàn Đồn, Trạm quản lý và hàng trăm phương tiện đánh bắt ven bờ đi về trong ngày. Cái khó của Trạm Bình Thắng là quân số thường xuyên biến động do luân chuyển, đi học; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận ngư dân chưa cao. Vượt qua khó khăn này, Thiếu tá Sơn nói: “Chúng tôi rất chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để anh em luôn an tâm công tác, không ngại khó khăn, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời cũng thường xuyên huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, nhất là các đồng chí vừa chuyển đổi, bổ sung để mọi cán bộ, chiến sĩ đều tinh thông nghiệp vụ kiểm soát biên phòng”.
Với quy trình kiểm tra, kiểm soát, quản lý người và phương tiện chặt chẽ, hàng ngàn lượt người và phương tiện hoạt động trên biển thuộc địa bàn quản lý được Trạm Bình Thắng kiểm soát đúng qui định. Ngoài ra, trạm còn thường xuyên xây dựng kế hoạch và tổ chức tuần tra, kiểm ra độc lập nhằm bảo vệ các ngày lễ lớn. Đơn cử như đợt tuần tra bảo vệ Lễ hội Nghinh Ông, trong ngày 15-8-2009, lực lượng kiểm soát biên phòng phát hiện một tàu của Tiền Giang neo đậu ở khu vực Cửa Đại. Qua kiểm tra phát hiện đây là tàu bị Indonesia bắt, vừa thả về, đậu chờ lễ hội diễn ra để trà trộn nhằm thoát khỏi sự kiểm soát của Biên phòng.
Ngư dân đăng ký phương tiện ra vào hoạt động trên biển.
Cùng với công tác kiểm tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ Trạm Bình Thắng cùng với Đồn Biên phòng 594 thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là tuyệt đối không được vi phạm chủ quyền vùng biển của các nước láng giềng. Nhờ vậy, cho đến nay Bình Đại chưa có chủ phương tiện nghề cá nào vi phạm điều này.
Theo Trạm trưởng Phạm Văn Sơn, xây dựng đội ngũ nề nếp, chính quy là điều kiện bắt buộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thiếu tá Sơn cho biết Trạm đã triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ cho cán bộ, chiến sĩ nghiêm túc thực hiện 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần, đồng thời chấp hành nghiêm tác phong quân nhân. Hệ thống sổ sách, biểu mẫu được thực hiện đúng quy định như: sổ theo dõi xuất nhập bến; sổ theo dõi vi phạm của người, phương tiện, sổ đăng ký, quản lý người, phương tiện hoạt động trên biển, sổ nhật ký trực kiểm soát; bảng thủy triều, sơ đồ theo dõi bão; biểu mẫu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính…
Nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với chính quyền địa phương trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, tham gia họp tổ nhân dân tự quản… đã giúp Trạm Kiểm soát Bình Thắng luôn nhận được sự đồng tình của người dân. Trạm Kiểm soát Bình Thắng cũng chính là trạm được Bộ Chỉ huy Biên phòng chọn làm điểm trong triển khai thực hiện nghiệp vụ kiểm soát biên phòng của đơn vị. Nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện như thêm lần nữa ghi nhận công lao của người lính biên phòng ở trạm kiểm soát nằm cheo leo ở ngã ba vàm Bình Châu và sông Cửa Đại này.