 |
| Nước và bụi đá mài phía trên bờ chảy xuống kênh Xáng, tiềm ẩn nhiều khả năng gây ô nhiễm môi trường. |
Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Bến Tre vừa phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND xã Sơn Đông và UBND xã Mỹ Thành khảo sát thực trạng sông Mã, kênh Xáng (TP. Bến Tre). Con sông và kênh này là nguồn cung cấp nước chính cho Nhà máy nước Sơn Đông.
Theo ghi nhận của đoàn khảo sát, phần lớn các tuyến kênh, sông được thông thoáng, dòng nước trong. Tuy nhiên, có một số hộ dân ở dọc theo bờ kênh, sông vẫn còn vứt túi rác thải (chất liệu ny-lông) xuống lòng sông, có vài hộ dân (nhà ở sát kênh) xây nhà vệ sinh cặp theo tuyến kênh. Trên kênh Xáng còn có các cơ sở: sản xuất vật dụng bằng xi-măng, sản xuất đồ gỗ và đúc cột bê-tông. Trên sông Mã, có một cơ sở sản xuất, sơ chế thạch dừa với quy mô khá lớn; trước đây, cơ sở này tuy có xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng đã vi phạm về bảo vệ môi trường và bị UBND TP. Bến Tre xử phạt hành chính; thời điểm kiểm tra cơ sở không vi phạm, tuy nhiên, với lượng nước thải khá lớn, đây cũng là nơi tiềm ẩn ô nhiễm.
Mặt khác, tại thời điểm kiểm tra, trên kênh Xáng còn có nhiều tán cây rậm, lòng kênh có nhiều rác lục bình trôi lềnh bềnh. Ông Hữu Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đông cho biết: “Đoạn kênh Xáng gần Nhà máy nước Sơn Đông được nạo vét cách nay đã hơn 8 năm. Tuyến kênh này cần phải thường xuyên được phát quang cây rậm và nạo vét để tạo sự thông thoáng và đảm bảo nguồn nước trong lành cung cấp cho Nhà máy nước”.
Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố khẳng định: Trong thời gian tới, phòng sẽ kết hợp với ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, phúc tra các cơ sở kinh doanh có nguồn nước thải vào kênh Xáng và sông Mã; nếu phát hiện vi phạm, sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.