Đam mê, chịu khó và không ngừng phấn đấu

11/02/2015 - 07:20
Vĩnh Lộc nghiên cứu tài liệu tại thư viện trường.

Huỳnh Vĩnh Lộc và Hồ Quang Huy, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Bến Tre có hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng giống nhau ở niềm đam mê học tập, mong muốn mang vinh quang cho bản thân, gia đình và nhà trường. Đây là 2 học sinh của tỉnh đoạt giải Nhì môn Vật lý tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 mới đây. 

Huỳnh Vĩnh Lộc - ước mơ trở thành kỹ sư phần mềm

Ấn tượng lần đầu tiên tiếp xúc với Vĩnh Lộc là nụ cười hiền và nét mặt vui vẻ. Trước khi bước vào kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Vĩnh Lộc, học sinh lớp 12 chuyên Lý, chưa dám tự tin rằng mình sẽ đạt giải Nhì môn Vật lý với số điểm 21. Thành tích trên giúp em bước vào giảng đường đại học dễ dàng hơn”, Lộc cười tươi chia sẻ.

 Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nhưng từ nhỏ, Vĩnh Lộc đã được ba mẹ tạo điều kiện học hành. Từ sự định hướng của người anh, Vĩnh Lộc chọn học chuyên Lý. Lộc ý thức sự cần thiết của học tập và việc tự học. Lộc chia sẻ kinh nghiệm: “Để giỏi môn Vật lý, trước hết, em đầu tư cho môn Toán, bởi Toán là “công cụ” để học giỏi Lý. Thay vì học lý thuyết, thuộc lòng công thức, em phải làm nhiều bài tập và rất dễ dàng thuộc các công thức. Vì chuyên Lý, em luôn thiên về các môn tự nhiên. Đối với các môn xã hội, đến lớp, em lắng nghe thầy cô giảng bài. Em ghi vào quyển tập riêng những nội dung cần thiết, nhớ rồi định hướng nội dung để khi thi chỉ cần xem lại. Mỗi môn học là những kiến thức riêng, vì vậy em ghi lại vừa để làm tư liệu, vừa thuộc luôn bài”.

Về định hướng tương lai, Lộc cho biết: “Nếu được tuyển thẳng đại học, em sẽ theo anh trai học công nghệ thông tin hoặc có điều kiện thì đi du học. Nhưng trước mắt, em phấn đấu, rèn luyện để được chọn đi thi vòng 2 tuyển vào đội dự thi quốc tế”. Bằng sự chịu khó, vốn kiến thức tích lũy được trong những năm đèn sách, Lộc đã mang niềm vui trọn vẹn đến cho gia đình. Lộc quan niệm thành tích hôm nay chỉ là bước đệm ban đầu, tạo động lực cho những phấn đấu sau này để trở thành kỹ sư phần mềm.

Hồ Quang Huy - học để khám phá thế giới tự nhiên

Học cùng lớp, thi bằng điểm số 21 với Lộc, nhưng Quang Huy sẽ chọn học Vật lý hạt nhân nếu được tuyển thẳng vào đại học. Huy thể hiện khá rõ đức tính chịu khó và giàu nghị lực. Sinh ra, lớn lên trong gia đình nghèo, ngay từ nhỏ, Huy đã rèn luyện cho bản thân nghị lực vượt khó trong học tập. Em thường xuyên đối diện với sự túng quẫn mỗi khi năm học mới đến. Những lúc ấy, Huy luôn nhắc nhở bản thân cố gắng học tập. Vốn có lợi thế về Toán học cùng với đam mê khám phá, Huy đã thích và học giỏi môn Vật lý. Theo Huy, học Vật lý có thể hiểu và giải thích được những vấn đề trong thế giới tự nhiên.

Với Quang Huy, học Vật lý là niềm đam mê.

Trước đây, nhà không có máy tính, bất cứ vấn đề gì, Huy đều học từ thầy cô, sách vở, bạn bè. Muốn tìm tài liệu, em phải ra tiệm internet tra cứu. Năm học 2013-2014, thấy hoàn cảnh gia đình Huy khó khăn, nhà trường đã hỗ trợ em bộ máy vi tính. Vậy là Huy mày mò tìm hiểu và không bỏ cuộc với những kiến thức khó. Kinh nghiệm học tập của Huy khá đơn giản: nghe thầy cô giảng bài, ghi chép, thường xuyên làm bài tập. Bài tập Vật lý cũng là một hiện tượng tự nhiên, khi giải quyết, nên vận dụng các thuyết, những quy tắc Vật lý.

Thích khám phá thế giới tự nhiên nên từ nhỏ, Huy luôn phấn đấu học thật giỏi ở các môn học bằng niềm đam mê và nỗ lực. Đoạt giải môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với điểm số khá cao là mục tiêu mà Huy đặt ra cho mình ngay từ khi bước vào trường chuyên. Huy chia sẻ: “Sự vất vả, chịu khó của ba là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với em trên bước đường học vấn. Em tự nhủ với mình sẽ cố gắng, phấn đấu học thật giỏi để đền đáp phần nào công ơn của ba mẹ”.

Ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, Huy luôn quan tâm chăm sóc em, phụ mẹ công việc gia đình. Với Huy, thành công không chỉ cho riêng mình mà còn vì gia đình, vì ba mẹ - người đã tảo tần nuôi em khôn lớn. Chia sẻ về dự định tương lai, Huy cho biết: Em sẽ phấn đấu để được chọn đi thi vòng 2. Khi được tuyển thẳng vào đại học, em cố gắng học thật tốt để khi ra trường tìm được việc làm, tự nuôi sống và giúp đỡ gia đình.

“Huỳnh Vĩnh Lộc và Hồ Quang Huy đều đam mê và học rất giỏi môn Vật lý. Hai em đoạt giải Nhì môn Vật lý là điều nằm trong dự đoán của trường. Nhà trường đặt niềm tin Huy và Lộc sẽ được chọn dự thi vòng 2 để vào đội tuyển 5 em tham dự kỳ thi Vật lý quốc tế”.

(Thầy Trần Tấn Minh - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bến Tre)

 

Bài, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN