 |
| Ông Dương Văn Thảo - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Bến Tre. Ảnh: H.Đức |
“Niềm đam mê, yêu thích công việc đã giúp tôi luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa hoạt động Công đoàn ngày càng đi lên”. Đó là lời nói chân tình của ông Dương Văn Thảo - Trưởng Phòng Tổ chức và Nhân sự - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Bến Tre.
Vào ngành Điện lực tháng 9-1978, hai năm sau, anh Dương Văn Thảo được đoàn viên cơ quan bầu làm Bí thư Chi đoàn Sở Quản lý và Phân phối điện Bến Tre (nay là Công ty Điện lực Bến Tre). Năm 1983, anh được bầu làm Phó Bí thư Đoàn ủy - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực. Từ tháng 2-1991, anh lần lượt giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn, rồi Chủ tịch Công đoàn cho đến nay. Quá trình công tác, anh luôn tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời, đã góp phần đưa hoạt động Công đoàn Điện lực Bến Tre đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền.
Công đoàn Công ty Điện lực Bến Tre hiện có 9 Công đoàn bộ phận (8 huyện, thành phố), 13 tổ Công đoàn trực thuộc, với 724 công đoàn viên (CĐV). Với cương vị là Chủ tịch Công đoàn, ông Thảo luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CĐV; chủ động phối hợp với các phòng, tổ chuyên môn truyền đạt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ngành và Công đoàn cấp trên đến CĐV (chủ yếu thông qua các cuộc hội họp cơ quan và mạng công văn nội bộ).
Đặc biệt là công tác tuyên truyền gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của CBCCVC trong toàn ngành, tạo nên khí thế thi đua lao động, học tập sôi nổi. Nhiệm kỳ 2010 - 2012, ngành Điện lực Bến Tre có 162 CBCCVC đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 48 sáng kiến khoa học kỹ thuật được công nhận, làm lợi cho Nhà nước hơn 540 triệu đồng. Riêng ông Dương Văn Thảo, liên tục trong nhiều năm liền đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
| “Tôi có nhiều năm làm công tác Đoàn thanh niên, sau đó là công tác Công đoàn. Niềm say mê, yêu thích công việc và sự nhiệt tình ủng hộ của CĐV đã giúp tôi luôn gắn bó với các hoạt động”. |
Trong hoạt động chăm lo đời sống công nhân, viên chức lao động, Công đoàn đã vận động CĐV đóng góp trên 200 triệu đồng, hỗ trợ CĐV (hoặc gia đình của CĐV) bị ốm đau, gặp khó khăn về nhà ở. Anh Nguyễn Tường Vân, công nhân làm việc tại Phân xưởng Cơ điện - Công ty Điện lực xúc động: “Tôi rất cảm ơn tấm lòng của anh em đồng nghiệp đã chia sẻ, giúp đỡ tôi trong lúc bệnh hoạn. Không biết đến bao giờ tôi mới có dịp đền đáp lại…”. Anh Vân bị bệnh thận nặng, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn (mẹ già, con nhỏ 3 tuổi), đồng lương giáo viên của vợ anh không đủ để xoay sở cuộc sống gia đình và lo thuốc thang cho chồng. Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực đã vận động CĐV đóng góp 103 triệu đồng để giúp anh điều trị bệnh. Hiện tại, sức khỏe anh Vân đã khá hơn, có thể làm được việc nhẹ… Ngoài anh Vân, ngành Điện lực Bến Tre còn có nhiều CBCCVC đã được Công đoàn giúp đỡ vượt qua khó khăn. Cụ thể như anh Đào Hồng Thắng (công nhân, nghỉ mất sức), anh Nguyễn Ngọc Khánh Huy (nhân viên Ban Quản lý dự án), mẹ của anh Bùi Hữu Minh (công nhân Điện lực Giồng Trôm), vợ anh Lê Hoàng Sang (nhân viên Phòng Điều độ), con anh Nguyễn Đình Phi Hùng (Quản đốc Phân xưởng Cơ điện)…