|
Bất ổn tại Yemen. (Ảnh minh họa: flashpoints) |
Quá trình tham vấn sẽ vẫn tiếp tục trong vài ngày tới nhằm vạch ra lộ trình rõ ràng tập trung hỗ trợ cho hòa bình tại Yemen.
Chính phủ Yemen và phiến quân Hồi giáo Houthi
tham gia các cuộc đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc bảo trợ tại Geneva, Thụy
Sĩ, ngày 17-12 đã nhất trí nối lại các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho thành phố
Taiz của Yemen, cũng như lên kế hoạch để chuyển sang các vấn đề lớn hơn nhằm
đặt dấu chấm hết cho cuộc nội chiến kéo dài nhiều tháng qua ở nước này.
Thông cáo do Liên hợp quốc công bố cùng ngày cho biết: quá trình
tham vấn giữa các bên sẽ vẫn tiếp tục trong vài ngày tới nhằm vạch ra một lộ
trình rõ ràng tập trung vào các lĩnh vực đặt biệt hỗ trợ cho hòa bình tại
Yemen.
Trong đó bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn mang
tính bền vững, việc trả tự do cho các tù nhân, rút các lực lượng quân sự, xây
dựng các biện pháp an ninh lâm thời, hồi trả các vũ khí hạng nặng cho nhà nước
một cách có tổ chức, phục hồi sự kiểm soát của chính phủ đối với các thể chế
công và nối lại đối thoại chính trị toàn diện.
Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân
Houthi được sự hậu thuẫn của lực lượng trung thành với Tổng thống bị lật đổ Ali
Abdullah Saleh chiếm giữ thủ đô Sanaa hồi tháng 9/2014, sau đó tiến xuống miền
Nam hồi tháng 3/2015 và hiện vẫn kiểm soát thủ đô cùng phần lớn miền Bắc Yemen,
trong khi Tổng thống đương nhiệm Mansour Hadi phải sang lưu vong tại Saudi
Arabia.
Lực lượng liên minh khu vực ủng hộ chính phủ của Tổng thống
Hadi chống Houthi do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành các cuộc không
kích từ tháng 3 và các chiến dịch trên bộ từ tháng 7 năm nay./.