Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh: Triển khai các nội dung về đại hội đảng các cấp

08/08/2019 - 19:31

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Q.Hùng

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Q.Hùng

Ngày 8-8-2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối mở rộng (đột xuất) để triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai kế hoạch đại hội đảng 2 cấp và đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; hướng dẫn xây dựng đề cương báo cáo chính trị trình đại hội cấp cơ sở; thực hiện bước 2 quy trình quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022, tổ chức đại hội điểm chi bộ trong tháng 1-2020; kết thúc cuối tháng 2-2020, kể cả đại hội đảng bộ bộ phận; thời gian tổ chức đại hội 1 ngày. Đối với đại hội đảng bộ cấp cơ sở được tiến hành từ tháng 4-2020 và hoàn thành trước ngày 15-6-2020 (đại hội điểm trong giữa tháng 3-2020); thời gian đại hội không quá 2 ngày. Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tiến hành đại hội trong tháng 8-2020; thời gian đại hội không quá 3 ngày. Số lượng cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ giảm khoảng 5% so với số lượng cấp ủy đương nhiệm. Riêng cấp ủy cơ sở giữ nguyên số lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ các cấp đều phải có chủ đề và chủ đề đại hội phải có tính khái quát cao. Về phương châm hành động, trên tinh thần phương châm 10 chữ của Đại hội X Đảng bộ tỉnh, có thể bổ sung một số cặp từ: Phát triển, Đồng thuận, Bứt phá… nhưng không quá 12 chữ.

Tại hội nghị, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tiến hành thực hiện bước 2 quy trình quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN