Đội bay sẽ được nâng lên 100 chiếc, một số sân bay sẽ mở rộng, xây mới; hệ thống đường sắt, đường bộ cao tốc sẽ được đầu tư cấp tập... 30 tỷ USD sẽ được Chính phủ dốc cho kế hoạch mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ trong cả nước ngay trong năm 2008.
Sáng nay, phát biểu trước Quốc hội, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, năm tới Chính phủ sẽ dành gần như toàn bộ ngân sách nhà nước cho đầu hạ tầng kinh tế, xã hội. Giải thích về việc nước ta vẫn còn nghèo, bình quân đầu người chưa tới 1.000 đôla, tổng thu ngân sách một chỉ mới được 20 tỷ đôla, Phó thủ tướng chỉ ra một trong những nguyên nhân quan trọng là cơ sở hạ tầng yếu kém. Hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không đều thiếu và yếu. Năng lượng còn phụ thuộc vào nước ngoài, dù Việt Nam xuất khẩu dầu thô.
Để khắc phục, Phó thủ tướng cho hay năm 2008-2009, mỗi năm sẽ dành 30 tỷ đôla để đầu tư cơ sở hạ tầng. Riêng về giao thông, Thủ tướng đã duyệt quy hoạch phát triển. Ngành hàng không sẽ nâng đội bay lên 100 chiếc, mở thêm một số hãng bay, mở rộng sân bay quốc tế Nội Bài và nghiên cứu xây thêm sân bay mới trên tuyến Hà Nội đi Hải Phòng. Trong Nam sẽ mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và tiếp tục mở rộng sân bay Long Thành.
 |
Nhiều tuyến đường mới sẽ được triển khai ngay năm 2008. Ảnh: Hoàng Hà. |
Chính phủ cũng đang cấp tập để nâng cấp mạng lưới đường sắt cũ và triển khai xây đường sắt cao tốc Hà Nội đến TP HCM, vươn ra Cần Thơ. Đối với đường bộ, sang năm sẽ thi công ngay một số đường cao tốc như Hà Nội đi Hải Phòng ra cảng Đình Vũ, làm đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ. Ngoài ra, Chính phủ sẽ nghiên cứu để làm thêm một tuyến vừa là đường, vừa đê ven biển chạy suốt Bắc - Nam.
Về đường thủy, năm 2008 sẽ xây cảng Văn Phong ở miền Trung, có bến cảng Lạch Huyện ở miền Bắc. Đội tàu biển cũng được phát triển để có thể vừa vận tải hàng hóa trong nước, vừa vận tải hàng hóa quốc tế và chiếm được thị phần khoảng 60-70% vào năm 2012.
Chính phủ cũng đang lo hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo về an ninh năng lượng. Khoảng 100 nhà máy điện đã, đang và sẽ được tiếp tục thi công. Từ nay đến 2009, Chính phủ cố gắng hoàn thành nhà máy lọc dầu số 1 và tiếp đó là số 2, 3; cho phép nhà đầu tư làm nhà máy lọc dầu trong nước. Dự kiến năm 2015, công suất lọc dầu khoảng 20 triệu tấn năm, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng. Nguyên liệu lấy từ dầu thô trong nước, nhập khẩu từ châu Mỹ, các nước Đông Âu.
Đánh giá về việc chỉ số giá tiêu dùng liên tục gia tăng, Phó thủ tướng cho rằng có những nguyên nhân bất khả kháng. Đó là các nguyên nhiên liệu chính cho sản xuất đều phải nhập khẩu. Đơn cử, 100% xăng dầu, 60% phôi thép, 2/3 phân bón, 80% nguyên liệu làm thuốc